Philppines: Nhà tù bị tấn công, hơn 100 tù nhân trốn thoát

authorĐỗ Thu Thoan 14:24 04/01/2017

(VietQ.vn) - Khoảng 1g ngày 4-1, hơn 100 tay súng vũ trang tấn công vào nhà tù ở North Cotabato tại thành phố Kidapawan, Philippines, khiến hơn 100 tù nhân trốn khỏi thoát

Trên báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 4-1, hơn 100 tay súng vũ trang tấn công vào trại tù ở North Cotabato tại thành phố Kidapawan, Philippines, giết chết một lính canh, giúp khoảng 150 tù nhân trốn thoát.

philippines-nha-tu-bi-tan-cong-hon-100-tu-nhan-tron-thoat

 Một nhà tù ở Philippines bị tấn công, hơn 100 tù nhân trốn thoát - Ảnh minh họa

Peter John Bongat, quản giáo trại North Cotabato, nói với kênh truyền hình ABS-CBN tại địa phương: "Đây là chiến dịch cướp tù của nhóm này nhằm giải cứu đồng bọn đang bị giam giữ. Kế hoạch được thực hiện rất tốt. Các tù nhân đã lợi dụng lúc hai bên đấu súng, trốn thoát".

Ông Bongat cũng cho biết trong số 1.511 tù nhân tại đây, có 158 phạm nhân trốn thoát và nhà tù mới chỉ bắt lại được 4.

Hãng tin AFP cho biết cảnh sát và quân đội Philippines chưa xác định được danh tính những kẻ tấn công cũng như động cơ thực hiện nhưng đã ngay lập tức triển khai chiến dịch truy quét nhóm tấn công và bắt lại các tù nhân trốn thoát.

Theo đó, báo Giao thông cung cấp thêm, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 4/1, theo giờ VN, khiến ít nhất 1 nhân viên bảo vệ nhà tù thiệt mạng. Giới chức quản lý nhà tù cho rằng, nhóm ly khai Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đứng sau vụ tấn công.

Chính phủ Philippines và các nhóm nổi dậy Hồi giáo MILF xung đột liên miên hàng thập kỷ nay vì nhóm MILF muốn chính phủ trao quyền tự trị lớn hơn.

Bạo động đẫm máu, 60 người chết trong nhà tù Brazil(VietQ.vn) - Vụ bạo động đẫm máu trong nhà tù ở Tây Bắc của Brazil khiến 60 người thiệt mạng và việc thống kê số nạn nhân vẫn chưa dừng lại.

Hiện nay, các nhà tù tại Philippines đều chật cứng người và mất vệ sinh do số lượng tù nhân tăng vọt kể từ chiến dịch tiêu diệt ma tuý của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Theo thống kê từ truyền thông Philippines, chỉ trong 7 tuần kể từ khi ông Duterte nhậm chức, số người bị giam giữ vì tội phạm ma túy đã lên tới 4.053 người. Chính phủ chỉ cho phép chi mỗi tù nhân 50 peso (24.000 VND) tiền thực phẩm và 5 peso (2.400 VND) cho tiền thuốc.

Đỗ Thu Thoan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang