Quản lý thị trường phải kiểm tra phân bón bằng miệng!

author 17:17 17/11/2014

(VietQ.vn) - Thiếu phương tiện kiểm định, lực lượng quản lý thị trường phải kiểm tra chất lượng phân bón bằng miệng..

Đây là câu chuyện có thật vẫn đang diễn ra được người đứng đầu Bộ Công Thương chia sẻ tại phiên chất vấn chiều 17/11.

Là thành viên chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhận được 29 lượt đại biểu đăng ký đặt câu hỏi. Công tác chống hàng lậu, hàng giả, hàng nhái kém chất lượng vẫn là một trong những vấn đề nóng được đại biểu quan tâm.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, lực lượng Quản lý thị trường phải kiểm tra chất lượng phân bón bằng miệng

Theo đại biểu Nguyễn Thị Khá, công tác quản lý thị trường nói chung và chống hàng giả hàng nhái nói riêng vẫn chưa đạt hiệu quả. “Từ nay tới cuối 2015 Bộ trưởng có dám cam kết với cử tri cả nước sẽ giảm được bao nhiêu tỷ lệ hàng lậu hàng giả hàng kém chất lượng trên thị trường?”, nữ đại biểu đặt vấn đề.

Thừa nhận tình trạng hàng nhập lậu không rõ xuất xứ đang dần trở nên phức tạp gây ảnh hưởng hàng sự phát triển sản phẩm nội địa, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã nhận trách nhiệm trước Quốc hội, cử tri cả nước.

“Nhức nhối trên tồn tại nhiều năm trước dù lực lượng chức năng đã hết sức cố gắng nhưng  kết quả vẫn còn hạn chế trong đó có hoạt động quản lý thị trường. Mặc dù số vụ phát hiện vi phạm, xử lý vi phạm năm này  đều tăng hơn năm trước tuy nhiên tình hình vẫn diễn biến phức tạp”, vị Bộ trưởng nói.

Theo ông Hoàng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên. Trước hết là do dung lượng thị trường ngày càng phát triển, độ mở nền kinh tế lớn khiến giao thương hàng hóa với tỷ trọng ngày càng tăng. Lợi dụng bối cảnh trên, nhiều đối tượng đã tìm đủ mọi cách đưa hàng giả, hàng kém chất lượng vào thị trường trong nước, trong khi lực lượng quản lý lại mỏng.

 “Anh em thị trường dù đã cố gắng nhưng phương triện, trang thiết bị vừa thiếu vừa yếu nên công tác xử lý chưa mang lại hiệu quả. Để xác định kiểm nghiệm được chất lượng hàng hóa được chính xác thì không thể thiếu phương tiện. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nơi, lực lượng quản lý thị trường còn đang rất thiếu chưa được trang bị, thậm chí khi kiểm tra chất lượng phân đạm, anh em còn phải  dùng miệng để kiểm tra. Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật”, người đứng đầu ngành công thương giãi bày.

Nhiều nơi, lực lượng quản lý thị trường thiếu trang thiết bị kiểm định hàng hóa (ảnh minh họa)

Ngoài ra, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng không loại trừ hiện tượng tiêu cực, làm việc chưa hết tách nhiệm, bao che hành vi sai phạm trong chính đội ngũ quản lý thị trường.Quay trở lại câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Hoàng cho rằng, rất khó có thể cam kết được sẽ giảm cụ thể được bao nhiêu hàng lậu, hàng giả. Tuy nhiên, vị Bộ trưởng cũng khẳng định quyết tâm chắc chắn sẽ cải thiện tình hình nhất là khi Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia (Ban chỉ đạo 389) ra đời và đi vào hoạt động.

Trước phần trả lời trên, đại biểu Nguyễn Thị Khá cho rằng bà rất buồn  công tác chống hàng giả hàng lậu lại thiếu phương tiện kiểm định.  “Phân bón mà phải kiểm định bằng miệng thì thuốc trừ sâu sẽ phải được kiểm định bằng gì? Lạc hậu như vậy thì làm thế nào để cải thiện công tác quản lý thị trường?”, nữ đại biểu truy vấn.

Tuy nhiên phần truy vấn này lại không được Bộ trưởng trả lời...

Tiếp đó, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường đặt vấn đề: Trước tình trạng con voi vấn chui lọt lỗ kim hiện nay, để cải thiện công tác quản lý thị trường, trước hết cần xử lý nghiêm hành vi sai phạm, tiếp tay buôn lậu của chính cán bộ trong ngành. “ Thời gian vừa qua, Bộ trưởng cho biết đã xử lý bao nhiêu trường hợp cán bộ sai phạm buông lỏng tình trạng quản lý, ngăn chặn tình trạng buôn lậu?”, đại biểu Cường đặt câu hỏi.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, ông không nắm trong tay số liệu toàn bộ vụ xử lsy sai phạm trong công tác phòng chống buôn lậu. Tuy nhiên, tính  riêng lực lượng quản lý thị trường, từ 2013 tới nay, Bộ Công Thương đã phát hiện sai phạm đề nghị chính quyền địa phương xử lý. Theo đó cả nước đã  kỷ luật 25 trường hộ, cảnh cáo 16 trường hợp và cách chức buộc thôi việc 4 trường hợp.

Không có chuyện nhà máy điện hoạt động cầm chừng để nhập khẩu điện

Trước ý kiến phản ánh DN điện nhà nước tuy có công suất lớn nhưng đang hoạt động cầm chừng trong khi nhà nước lại phải mua điện từ DN ngoài quốc doanh và nhập khẩu từ Trung Quốc, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã khẳng định: “ Phản ánh trên là không có cơ sở. Nhiều công trình thủy điện quy mô lớn được xây dựng như: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Trị An...Mục tiêu là tận dụng thủy năng vừa để phát điện, hạn chế cắt lũ, cấp nước cho hạ du...nên không có lý do gì  lạikhông khai thác triệt để các dự án này. Riêng đối với thủy điện Hòa Bình, từ khi xây dựng vận hành tới nay, sản lượng đều đạt 9-10 tỷ kwh; nhà máy thủy điện Sơn La vận hành sớm trước 3 năm phát vượt sản lượng thiết kế trên dưới 10 tỷ kwh.”

 

Hoàng Vũ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang