Quảng Nam: Tổng kiểm tra áo ngực phụ nữ

author 07:59 28/10/2012

(VietQ.vn) - Ông Đặng Xuân Thanh, Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Quảng Nam, cho biết đã có chỉ đạo các đội QLTT 18 huyện, TP trong tỉnh tổng kiểm tra việc áo ngực phụ nữ có chứa những viên “thuốc” lạ mà báo chí đã thông tin, đồng thời chuyển mẫu dung dịch và “thuốc” đến cơ quan chức năng xét nghiệm. Sau đó sẽ đưa ra khuyến cáo cụ thể.

Cũng trong ngày, Đội QLTT số 1 của TP Đà Nẵng kiểm tra đột xuất quầy hàng Nhân Ngân chuyên bán mỹ phẩm, đồ lót tại chợ Cồn (TP Đà Nẵng) do ông Lê Thành Nhân làm chủ hộ đăng ký kinh doanh.

Tại đây, lực lượng QLTT tạm giữ 47 bộ áo dây nịt ngực không có xuất xứ rõ ràng, trong đó có 2 bộ áo dây nịt ngực cùng nhãn mác với  áo ngực Trung Quốc chứa “thuốc lạ” giống như ở Quảng Nam. Tại chợ Cồn có 23 hộ kinh doanh các mặt hàng này.

Nhà chức trách kiểm tra áo ngực trên thị trường
Nhà chức trách kiểm tra áo ngực trên thị trường

 

Khảo sát của PV Chất lượng Việt Nam cho thấy, hiện nay trên thị trường đồ lót có rất nhiều chủng loại và mẫu mã, đặc biệt hàng có nguồn gốc Trung Quốc vẫn chiếm lợi thế. Với giá rẻ và mẫu mã phong phú, những sản phẩm này vẫn được tiêu thụ mạnh tại các chợ và các shop thời trang.
 
Khi được hỏi về chất lượng sản phẩm, đa phần chị em mua những loại đồ lót này là vì hợp túi tiền chứ không mấy ai quan tâm nó có nguồn gốc từ đâu và chất lượng thế nào.
 
Trong khi đó, theo khuyến cáo của chuyên da ngành da liễu, nếu sử dụng đồ lót với chất liệu kém chất lượng, người mặc sẽ gặp những vấn đề về sức khỏe, nhất là khi đồ lót tiếp xúc với bộ phận nhạy cảm, rất dễ gây nên những hệ lụy như dị ứng, viêm nhiễm, dễ bị bệnh phụ khoa, thậm chí ức chế thần kinh khi mặc những sản phẩm có chứa thành phần nilon vì không có độ thoáng mát.
 
Bên cạnh những loại quần lót được sản xuất bằng chất liệu không phù hợp, có nhiều khả năng chứa formaldehyde và amin thơm vượt ngưỡng cho phép, hiện nay trên thị trường có nhiều loại áo nịt ngực có độn thêm túi nước để nâng ngực và được quảng cáo là “làm mát”, không bí khi mặc. Tuy nhiên, dung dịch được độn trong áo nịt ngực là “nước” hay là một thứ gì khác thì hầu như người sử dụng không bao giờ để ý.
 
Theo bác sĩ Trần Ngọc Mai, Bệnh viện da liễu Trung ương, để tránh hệ lụy bởi đồ lót giá rẻ, người sử dụng nên lựa chọn hàng hoá có nguồn gốc và nhãn mác rõ ràng, có thành phần chất liệu cụ thể để từ đó lựa chọn sản phẩm cho phù hợp.
 
Với những chiếc áo nịt ngực được quảng cáo là “nâng”, “làm mát”... người tiêu dùng cũng đừng quá chú trọng vào “kỹ nghệ” này, bởi một chiếc áo tốt là một chiếc áo phù hợp và thực sự mang lại cảm giác thoải mái cho người mặc.
 
Mai Tuân (t/h)
 

 

 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang