Sẽ xây Bảo tàng Báo chí Việt Nam

author 06:28 22/08/2014

(VietQ.vn) - Thủ tướng vừa có quyết định phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Đây sẽ là một trung tâm xác thực, “ngân hàng dữ liệu” về báo chí Việt Nam, phục vụ việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản báo chí Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam là chủ đầu tư dự án.

Bảo táng báo chí Việt Nam sắp được xây dựng

Bảo tàng báo chí Việt Nam sắp được xây dựng

Bảo tàng Báo chí Việt Nam đặt tại khuôn viên Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đề án xây dựng nêu ra hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ năm 2014 – 2016) là hoàn thành trưng bày về Báo chí cách mạng Việt Nam, khánh thành Bảo tàng; giai đoạn 2 (từ năm 2017 và các năm tiếp theo) là hoàn thiện toàn bộ nội dung trưng bày Bảo tàng, tiếp tục mở rộng, phát triển bảo tàng theo thực tế phát triển của Bảo tàng và điều kiện cho phép.

Trong một diễn biến khác, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ phải hoàn thiện Đề án theo hướng phải làm rõ hơn mục tiêu của Đề án là tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thu hút những người tài, có năng lực vào hoạt động công vụ; phải đánh giá rõ hơn thực trạng biên chế hiện nay trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương, làm rõ những hạn chế về chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tinh giản biên chế phải gắn với việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm tinh giản đúng đối tượng, đúng vị trí; nghiên cứu đổi mới cách đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm khoa học, chính xác, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ; cách thức và tiêu chí đánh giá phải phù hợp với ngành nghề, công việc...

Thùy Minh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang