Sẽ yêu cầu hai Viện Hàn lâm tổ chức họp báo định kỳ

author 06:26 01/08/2014

(VietQ.vn) - Chính phủ sẽ yêu cầu hai viện Hàn lâm KH&CN tổ chức họp báo định kỳ theo quy chế phát ngôn.

Hiện nay, hai viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và Khoa học xã hội Việt Nam đều chưa tổ chức họp báo định kỳ theo đúng Quy chế phát ngôn của Chính phủ quy định tại Quy chế 25/2013.

Vì thế, việc sử dụng ngân sách như nào vào công tác nghiên cứu chưa được đông đảo người dân biết đến.

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (ảnh) và viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phải tổ chức họp báo định kỳ

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (ảnh) và viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phải tổ chức họp báo định kỳ

Trả lời Chất lượng Việt Nam tại cuộc họp báo Chính phủ chiều nay, 31/7, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, sẽ xem xét yêu cầu hai viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức họp báo định kỳ hàng tháng hoặc quý, hoặc khi có việc đột xuất.

Còn trao đổi riêng với chúng tôi, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết, nếu hai viện Hàn lâm chưa tổ chức họp báo định kỳ thì sẽ yêu cầu họ thực hiện.

Theo Quy chế 25/2013 quy định tại điều 3: "Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ 1 tháng 1 lần, bằng hình thức họp báo và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ".

Hai Viện Hàn lâm là 2 trong số 8 cơ quan thuộc Chính phủ.

Hoàng Tuân


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang