Siêu bão Talim kéo theo áp thấp nhiệt đới vào thẳng biển Đông

author 07:22 12/09/2017

(VietQ.vn) - Hồi 19 giờ ngày 11/09, vị trí tâm bão Talim ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 133,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 đến 135 km/giờ), giật cấp 15.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 19 giờ ngày 12/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 127,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17. 

 Siêu bão Talim kéo theo áp thấp nhiệt đới vào biển Đông. Ảnh: TTKTTVTW

 Siêu bão Talim kéo theo áp thấp nhiệt đới vào biển Đông. Ảnh: TTKTTVTW

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 19 giờ ngày 13/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,4 độ Vĩ Bắc; 122,9 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km.

Hồi 19 giờ ngày 11/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 đến 60 km/giờ), giật cấp 9. 

Bão Pakhar chưa vào tới nơi, áp thấp nhiệt đới lại xuất hiện trên biển Đông(VietQ.vn) - Sáng sớm nay (26/08) trên dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa Biển Đông hình thành một áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó, cơn bão Pakhar vẫn tiếp tục tiến gần biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 19 giờ ngày 12/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 đến 60 km/giờ), giật cấp 9. 

Do ảnh hưởng hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới, nên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. 

Ánh Ngân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang