Lâm Đồng: Lại cây đổ đè chết 1 người, 1 người nguy kịch

author 17:02 11/05/2015

(VietQ.vn) - Tai nạn bất ngờ do cây bật gốc khiến hai vợ chồng ngộ nạn trên đường đi rẫy về nhà, thời gian gần đây, hiện tương cây đổ sau mưa đã cướp đi sinh mạng không chỉ một người.

Theo tin tức trên báo Dân trí, ngày 11/5, UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) thông tin, vừa qua trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn do cây đổ khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra sau cơn mưa lớn chiều ngày 10/5 trên địa bàn xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Đầu giờ chiều cùng ngày, ông Rơ Ông Ha Sel (44 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Đưng K’Nớ) chở vợ là bà Bon Liêng Ka Ang (43 tuổi) đi làm rẫy. Trên đường từ rẫy về nhà, khi chạy qua tỉnh lộ 722, đoạn gần thủy điện Yan-Tan- Sen thì bất ngờ một cây gỗ lớn đổ ra đường, đè bẹp hai vợ chồng ông Ha Sel cùng chiếc xe máy.

 

Tai nạn bất ngờ sau cơn mưa, cây đổ đè 2 người

Tai nạn bất ngờ sau cơn mưa, cây đổ đè 2 người

Hậu quả làm ông Rơ Ông Ha Sel tử vong tại chỗ, còn bà Bon Liêng Ka Ang bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào sáng 19-4, hai vợ chồng anh K’Năm (SN 1972) và chị H’Ji Rai (SN 1973), trú tại bon Ting Wel, xã Đác Nia, thị xã Gia Nghĩa cùng ba con nhỏ đi làm rẫy thì gặp trời mưa to kèm theo gió lớn. Sau đó, anh K’Năm cùng vợ con vào nhà rẫy cà-phê của một người dân trú mưa. Đến chiều cùng ngày, do mưa lớn kèm lốc xoáy khiến một số cây rừng cổ thụ đường kính lớn ở cạnh chòi rẫy ngã đổ đè trúng cả năm người.

Hậu quả làm vợ chồng anh chị K’Năm, H’Ji Rai và con gái là K’Kao tử vong. Hai cháu nhỏ còn lại là K’Bơn (SN 2012) và H’Hơn (SN 2000) bị trọng thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đác Nông, theo báo Nhân dân.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang