Tai nạn 13 người tử vong ở Quảng Nam: Nguyên nhân thực sự do tài xế xe khách?

author 14:58 07/08/2018

(VietQ.vn) - Đến nay, nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người tử vong ở Quảng Nam vẫn chỉ là đánh giá sơ bộ chứ chưa có quyết định chính thức.

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người tử vong ở Quảng Nam xảy ra cách đây ít lâu, sáng 7/8, trả lời trên báo Thanh Niên, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân chính thức vụ tai nạn.

Theo ông Lợi, việc một số báo điện tử đưa thông tin đã có kết luận chính thức là chưa chính xác.

"Hiện chỉ có sơ bộ đánh giá chứ chưa có kết luận chính thức vì còn một số việc. Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phải làm hết sức chặt chẽ nên phải chờ kết luận giám định về mặt kỹ thuật, về mặt lý hóa" – ông Lợi nói.

tai-nan-kinh-hoang-13-nguoi-tu-vong-o-quang-nam-nguyen-nhan-thuc-su-la-do-tai-xe-xe-khach

 Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người tử vong ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo ông Lợi, kết luận điều tra phải được sự thống nhất và phê chuẩn của Viện Kiểm sát. "Việc khởi tố vụ án hay không thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Viện Kiểm sát. Chính thức đến giờ này chưa có văn bản, nếu đúng về mặt pháp lý phải có phê chuẩn từ Viện Kiểm sát" – ông Lợi nói và cho biết đã chỉ đạo cơ quan điều tra ra văn bản chính thức thông báo cho dư luận khi có kết luận chính thức.

Đại tá Lợi nói thêm, đến thời điểm này cơ quan điều tra có thể xác định lỗi thuộc về tài xế xe khách. Tuy nhiên, chính xác là lỗi gì, do ngủ gật hay có chất kích thích hoặc nguyên nhân nào khác thì phải chờ kết luận chính thức. 

Trước đó, Zing thông tin, vào khoảng 2h15 ngày 30/7, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra tại Km 950+700 trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Uất Lũy (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách 16 chỗ BKS: 75B 000.52 chở đoàn người đi đón dâu từ xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào Bình Định, khi chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, đến Km 950+700 thuộc xã Điện Minh thì bất ngờ va chạm với xe đầu kéo BKS 51D - 411.21 kéo theo rơ móc.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện, trong đó có chú rể. Tất cả nạn nhân đều trên ôtô khách, tài xế container bị thương nhẹ. Tại hiện trường, chiếc ôtô 16 chỗ bị biến dạng.

Quảng Ninh: Đình chỉ 20 tàu du lịch do thiếu hệ thống cảnh báo PCCC tự động(VietQ.vn) - UBND TP.Hạ Long đã có văn bản đề nghị cảnh vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh dừng cấp phép rời cảng, bến và đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bãi Tử Long đối với 20 tàu du lịch chưa hoành thiện hệ thống PCCC tự động cho buồng máy

Chiều 6/8, một số báo đưa tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Quảng Nam đã có kết luận nguyên nhân vụ tai nạn. Theo đó, nguyên nhân được giữ nguyên so với nhận định ban đầu là do xe ôtô 16 chỗ lấn làn đường. Qua khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, tài xế ôtô 16 chỗ đã vi phạm lỗi lấn làn đường, tông thẳng vào xe container mang BKS 51D - 411.21, kéo theo rơ-moóc mang BKS 51R - 215.75 đang chạy ngược chiều.

Do vậy, báo cáo kết luận nêu, lỗi trong vụ tai nạn hoàn toàn thuộc về tài xế chiếc ôtô 16 chỗ.

Hà Thu (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang