Tên lửa S-200 của Triều Tiên uy lực khủng khiếp khiến thế giới hoang mang

author 19:03 17/04/2017

(VietQ.vn) - Tên lửa S-200 được Triều Tiên vừa giới thiệu mới đây tại lễ duyệt binh lớn nhất trong lịch sử có khả năng khiến máy bay địch chạy bạt vía.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Báo VnExpress, trong lễ duyệt binh mới đây vào ngày 15/4, Triều Tiên khoe nhiều loại tên lửa hiện đại do nước này sở hữu trong đó có tên lửa S-200, thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo tìm hiểu, tên lửa S-200 là vũ khí đất đối không do Liên Xô phát triển và viện trợ cho Triều Tiên. Phần mũi tầng đẩy vểnh lên là một đặc điểm nổi bật của đạn tên lửa S-200 Angara (NATO định danh: SA-5 Gammon). 

 Tên lửa S-200 của Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh. Ảnh: Kiến Thức

 Tên lửa S-200 của Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh. Ảnh: Kiến Thức

Mỗi quả đạn 5V28 của tên lửa S-200 dài 10,8 m, nặng 7,1 tấn và mang đầu nổ mảnh nặng 217 kg. Quả đạn có tốc độ tối đa 9.000 km/h, có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 300 km và độ cao 40 km. Chúng được trang bị 4 động cơ đẩy sơ tốc PRD-81/5S28 hoạt động bằng nhiên liệu rắn.

Tầng đẩy PRD-81/5S28 chỉ hoạt động trong 3-5 giây, giúp đạn 5V28 đạt tốc độ đủ lớn trước khi kích hoạt động cơ chính. Sau đó, 4 tên lửa đẩy sẽ được tách khỏi thân đạn để giảm khối lượng và lực cản.

Các chuyên gia quân sự cho biết, phần mũi vểnh đặc trưng của tầng đẩy PRD-81/5S28 giúp các tên lửa đẩy tách xa khỏi quả đạn, tránh nguy cơ va chạm dẫn tới phá hủy đạn 5V28.

Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho rằng, Triều Tiên đang sở hữu 4 tiểu đoàn tên lửa S-200 nâng cấp, với khoảng 40 bệ phóng và ít nhất 75 quả đạn sẵn sàng chiến đấu. Với tầm bắn lên đến 300km, có thể lắp đầu đạn hạt nhân, tên lửa phòng không S-200 được xem là mối đe dọa lớn tới máy bay ném bom B-52 Mỹ.

Báo Kiến Thức dẫn theo một số nguồn tin, năm 1987, Triều Tiên đã nhận từ Liên Xô khoảng 4 tiểu đoàn tên lửa S-200 (NATO định danh là SA-5). Tên lửa S-200 được chính quyền Triều Tiên bố trí gần khu phi quân sự (DMZ) và mở rộng về phía Bắc bao bọc thủ đô Bình Nhưỡng. 

Nguồn video: VnExpress

Hệ thống tên lửa phòng không S-200 do Liên Xô phát triển từ những năm 1960 được thiết kế nhằm bảo vệ các mục tiêu chiến lược khỏi máy bay ném bom tầm xa, tầm cao của Mỹ và Phương Tây. Trước khi có S-400, S-200 là tên lửa phòng không đạt tầm bắn xa nhất thế giới, vượt xa cả tầm bắn của S-300.

Tên lửa sử dụng hệ chiếu vô tuyến pha giữa để hiệu chỉnh đường bay. Ở pha cuối dùng đầu tự dẫn radar bán chủ động 5G24 tấn công mục tiêu. Mỗi quả đạn lắp đầu đạn nổ phân mảnh nặng 217kg (chứa bên trong 16.000 mảnh nhỏ loại 2g và 21.000 mảnh nhỏ 3,5g) cho bán kính sát thương rất lớn.

Đặc biệt, đài điều khiển 5N62 hoạt động trên băng H, dùng cho cả nhiệm vụ bám và chiếu dọi mục tiêu cho đầu tự dẫn tên lửa tấn công, tầm hoạt động 270km. Nguyên lý hoạt động hiểu đơn giản là đài radar phát hiện, theo dõi và chiếu xạ vào mục tiêu máy bay địch, đầu tự dẫn radar bán chủ động tên lửa sẽ thu sóng phản xạ từ mục tiêu địch và tự động lái tên lửa tấn công.

 An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang