Tên lửa SM-3IIA: Vũ khí đánh chặn khủng khiếp nhất trên bầu trời của Mỹ

author 19:03 21/03/2017

(VietQ.vn) - Tên lửa SM-3IIA của Mỹ được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa có tầm phóng 2500 km, độ cao đánh chặn 1500km.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Theo báo An Ninh Thủ Đô, Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) mới đây nhất đã thử nghiệm thành công tên lửa SM-3IIA. Được biết tên lửa này được thiết kế để triển khai tới một vị trí phòng thủ tên lửa của nước này tại Ba Lan trước năm 2018.

MDA cho biết, trong một thông cáo báo chí, vụ thử nghiệm tên lửa SM-3IIA, phiên bản mới của tên lửa đánh chặn SM-3, đã được tiến hành trên tàu khu trục USS John Paul Jones đang hoạt động ngoài khơi Hawaii.

Tên lửa SM-3 Block IIA có tầm phóng 2500 km, độ cao đánh chặn 1500km. Ảnh: Đất Việt

Tên lửa SM-3 Block IIA có tầm phóng 2500 km, độ cao đánh chặn 1500km. Ảnh: Đất Việt

Sau khi các thiết bị phòng thủ tên lửa trên tàu phát hiện và theo dõi được tên lửa đạn đạo mục tiêu được phóng từ một thao trường ở Hawaii, tên lửa SM-3IIA đã được phóng đi và tiêu diệt thành công tên lửa mục tiêu.

Theo thông cáo báo chí trên, tên lửa đánh chặn SM-3 (Block) IIA dự kiến sẽ được phóng từ một hệ thống phòng thủ tên lửa mà Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch triển khai tại Ba Lan vào năm 2018. 

Phó Cục trưởng Cục Tác chiến chính thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, Trung tướng Viktor Poznikhir đã lên tiến phản đối Mỹ phát triển chương trình phòng thủ tên lửa này và cho rằng, “hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ gây nên mối đe dọa đối với việc sử dụng tự do khoảng không vũ trụ của bất kỳ quốc gia nào”, đồng thời nhằm tạo lợi thế chiến lược đối với Nga và Trung Quốc.

Tên lửa SM-3 Block IIA trong một lần khai hỏa. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Tên lửa SM-3 Block IIA trong một lần khai hỏa. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Theo báo Đất Việt, tên lửa SM-3 IIA từng được cho bay 2 lần trước khi thực hiện vụ thử bắn đạn thật thành công. Tên lửa SM-3 IIA sử dụng một đầu đạn năng 10 tấn, tốc độ bay 1.956 km/giờ  và tầm tấn công 1.000 km.

Theo tuyên bố, tên lửa đánh chặn SM-3 IIA dự kiến sẽ được phóng từ một hệ thống phòng thủ tên lửa mà Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch triển khai tại Ba Lan vào năm 2018. Theo các thông số kỹ thuật được lực lượng phòng thủ Nga tiết lộ, nhiều khả năng tên lửa 40N6 của hệ thống phòng thủ S-400 của Nga chịu lép vế với tên lửa SM-3 IIA của Mỹ và Nhật cùng chế tạo nêu trên.

Cụ thể, khi tên lửa SM-3 IIA có tầm phóng 2500 km, độ cao đánh chặn 1500km, tốc độ hơn 4,5km/s (Mach 15.25) thì tên lửa 40N6 khiêm tốn hơn rất nhiều khi chỉ có thể đánh chặn mục tiêu tối đa trong phạm vi 400km ở độ cao 185km. 

Hiện nay hệ thống Aegis Mỹ đã phát triển khá nhiều phiên bản của dòng tên lửa Standar Missile 3 (SM) hay còn gọi là RIM-161. Giá thành của loại tên lửa này từ 10-24 triệu USD, tùy theo từng phiên bản. Trong đó, phiên bản Block IA/B có tầm phóng vào khoảng 700 km, độ cao đánh chặn 500km, tốc độ 3km/s (Mach 10.2); Block IIA tầm phóng 2500 km, độ cao đánh chặn 1500km, tốc độ hơn 4,5km/s (Mach 15.25)

Theo đó, các tên lửa SM-3 được sử dụng trên tàu chiến trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực Aegis kiểu 5.1 và hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng MK-41. Mỗi chiến hạm Aegis của Mỹ được trang bị từ 4 hoặc 6 quả tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo SM-3. Để đánh chặn tên lửa đạn đạo, các hệ thống Aegis được tích hợp radar mảng pha điện tử 3D AN/SPY-1D(V) hiện đại nhất thế giới hiện nay, có khả năng điều khiển tấn công 18 mục tiêu khác nhau cùng một thời điểm, với độ chính xác cao. Trong tương lai, AN/SPY-1D(V) sẽ được thay thế bằng radar AMDR của hãng Raytheon, có tính năng cao hơn.

An Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang