Tết Nguyên đán 2018: Tiết lộ 31 điểm sẽ bắn pháo hoa tại Hà Nội

authorHuyền Bùi 15:01 01/02/2018

(VietQ.vn) - Vừa qua UBND TP. Hà Nội đã chốt kế hoạch các địa điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Hà Nội

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký kế hoạch bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn thành phố với 31 trận địa (30 điểm), trong đó có 22 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp, 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao.

Theo kế hoạch, 22 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp trải đều ở các quận, huyện của thành phố Hà Nội. 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao gồm: Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, hồ Ngọc Khánh, Công viên Thống Nhất, hồ Hoàng Cầu, Sân vận động Mỹ Đình, hồ Văn Quán, Thành cổ Sơn Tây, điểm còn lại tại quận Long Biên. Riêng quận Long Biên năm nay bắn pháo hoa 2 trận địa, một tầm thấp và một tầm cao.

Về thời gian bắn, điểm bắn pháo hoa tầm cao ở hồ Hoàn Kiếm kéo dài 15 phút như những năm trước đây. Khác với mọi năm, năm nay điểm bắn pháo hoa tầm cao ở hồ Hoàn Kiếm chỉ còn một trận địa (trước trụ sở báo Hà Nội Mới) bên đường Lê Thái Tổ.

Trong số này, pháo hoa tầm cao bắn tại 8 quận và thị xã Sơn Tây, gồm hồ Gươm (Hoàn Kiếm), hồ Ngọc Khánh (Ba Đình), hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa), công viên Thống nhất (Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông), SVĐ Mỹ Đình (Nam Từ Liêm), hồ Harmony, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside ( Long Biên); thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm 22 trận địa tại các quận, huyện.

tet-nguyen-dan-2018-tiet-lo-31-diem-se-ban-phao-hoa-tai-ha-noi

 Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 31 điểm vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2018. Ảnh: Dân trí

Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, điểm bắn pháo hoa ven hồ Hoàn Kiếm chắc chắn sẽ đẹp hơn mọi năm khi mà đơn vị này đã xây dựng kế hoạch bắn tăng số lượng quả pháo hoa tầm cao ở trận địa hồ Hoàn Kiếm.

Trước đấy, tại cuộc họp giao ban công tác UBND TP Hà Nội tháng 1/2018, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, thực hiện chủ trương của thành phố, đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa trình chủ tịch UBND TP và đang chờ phê duyệt.

Phú Yên

Ngày 2/1, theo kế hoạch của UBND tỉnh Phú Yên, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, năm nay tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại núi Nhạn, TP Tuy Hòa. Mục đích bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ và nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Thời gian bắn là 15 phút, bắt bắt đầu từ 0 giờ 00 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 16/2 (nhằm mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018).

Chủng loại pháo hoa tầm thấp do Công ty Hóa chất 21 Bộ Quốc phòng sản xuất, với số lượng 120 giàn.

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Sở VH-TT&DL tham mưu tỉnh tổ chức cuộc họp với các ngành liên quan và một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để vận động kinh phí tài trợ bắn pháo hoa theo quy định.

Đồng thời Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND TP. Tuy Hòa và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết bắn pháo hoa đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy định.

Cây xanh, thảm cỏ Hà Nội tan hoang sau khi đón U23 Việt Nam trở về(VietQ.vn) - Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội lý giải, nguyên nhân là do một số người hâm mộ đi đón Đội tuyển U23 không có ý thức, đã có hành vi dẫm đạp, trèo lên làm cho cây xanh, thảm cỏ bị gãy cành, dập nát.

Hội An

Ngày 1/2, thông tin từ TP Hội An cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất cho TP Hội An tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong thời gian 15 phút tại Vườn tượng An Hội (phường Minh An, TP Hội An) vào thời khắc giao thừa đón năm mới Mậu Tuất 2018.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu TP Hội An chủ trì, phối hợp với Bộ Chủ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức bắn pháo hoa nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối. Nguồn kinh phí được lấy từ kêu gọi xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Để chuẩn bị đón Tết Mậu Tuất 2018, UBND TP Hội An đã ban hành kế hoạch chi tiết với nhiều hoạt động như ngày hội bia Đức diễn ra từ ngày 8-10/2/2018 (nhằm ngày 23-25 tháng Chạp) tại Vườn tượng An Hội; ngày hội bánh chưng xanh và liên hoan ca khúc Xuân, Bolero vào chiều ngày 12/2/2018 (nhằm ngày 27 tháng Chạp) tại Công viên thể thao (đường Nguyễn Trường Tộ); khai hội “Hội Tết nguyên đán Mậu Tuất, Hội An 2018” với nhiều chủ đề hát múa sắc bùa chúc Xuân, hội đón giao thừa Mậu Tuất…; hội tết trồng cây sáng ngày 20/2/2018 (nhằm ngày Mồng 5 tết); hội thi hô hát bài chòi tối ngày 2-3/3/2018 (nhằm ngày 15 và 16 tháng Giêng)…

Minh Trần (t/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang