Khởi tố nguyên chủ tịch hội phụ nữ xã tham ô gần nửa tỷ
Khởi tố hung thủ giết người yêu giấu xác trong quán bida
Quảng Ninh: Khởi tố vụ án sai lệch kết quả chất lượng khi bán than
Trang Trần được tại ngoại vì mang thai trong quá trình khởi tố
Khởi tố đối tượng cắt cổ hàng xóm vì ván bài 2000 đồng
Khởi tố đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm quy mô ở Sài Gòn
Theo tin tức mới nhất liên quan đến vụ nguyên Chủ tịch hội phụ nữ xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh có hành vi “tham ô tài sản”, Đại tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Công an huyện Đức Thọ chia sẻ với Thanh Niên Online vào sáng 21/5 kết quả điều tra ban đầu.
Vào năm 2009, quỹ tiết kiệm phụ nữ xã Đức Thanh tiếp nhận nguồn vốn từ dự án IMPP (dự án cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo Hà Tĩnh). Trong lúc tiến hành triển khai, phân bổ nguồn vốn từ dự án này, từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2013, bà Đinh Thị Tiến, Chủ tịch hội phụ nữ xã Đức Thanh được giao làm trưởng quỹ, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ xã này.
Tham ô tài sản trong quá trình tham gia dự án IMPP, nguyên chủ tịch hội phụ nữ xã bị khởi tố. Ảnh Thanh Niên
Trong thời gian trên, bà Tiến đã sử dụng tên các hộ dân trên địa bàn để lập ra 71 bộ hồ sơ vay vốn khống và đã “thụt két” hơn 450 triệu đồng từ tiền nguồn vốn của dự án IMPP, nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ ra quyết định khởi tố bà Tiến về hành vi tham ô tài sản. Hiện Công an huyện Đức Thọ đang hoàn tất hồ sơ bổ sung để chuyển vụ án cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Cùng hành vi lập hồ sơ khống để thu lợi bất chính, sáng 20/5, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Phạm Văn An, Trưởng phòng PC 46 Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, vụ việc đang được Phòng PC 67 điều tra, cũng cố hồ sơ để khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Vũ Văn Nhất liên quan đến tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế.
Trước đó, theo báo cáo của UBND xã Kỳ Thượng gửi CQCSĐT Công an huyện Kỳ Anh, ngày 24/2/2015, trong đợt chi trả tiền đợt 6 cho người dân trong xã bị thu hồi đất cho dự án hồ Rào Trổ cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng (hiện đang trong quá trình thi công), chính quyền xã này đã phát hiện 4 hồ sơ khống, số tiền đền bù sai quy định là 1,4 tỷ đồng. Sau quá trình điều tra, Vũ Văn Nhất cán bộ địa chính xã được xác định là người lập hồ sơ khống.
Trong quá trình rà soát lại hồ sơ liên quan đến dự án xây hồ Rào Trổ đã phát hiện thêm một bộ hồ sơ khống do Vũ Văn Nhất lập nhằm rút số tiền 250 triệu đồng của nhà nước. Tổng cộng đến nay chính quyền xã Kỳ Thượng đã phát hiện Vũ Văn Nhất lập khống 5 bộ hồ sơ, số tiền mà y tính chiếm đoạt của nhà nước là hơn 1,6 tỷ đồng.
Phương Khanh (T/h)