Thị trường hoa 8/3: ‘Đìu hiu’ vì virus Covid-19

author 09:56 08/03/2020

(VietQ.vn) - Hàng năm, cứ tới ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thị trường hoa, quà lại nhộn nhịp, giá cả tăng mạnh song năm nay, do virus corona (Covid-19) lan rộng nên các nhà vườn, cừa hàng đìu hiu.

Theo khảo sát dọc khu Cầu Giấy, đường Láng (Hà Nội), tại các cửa hàng hoa ở gần trường Đại học, Cao đẳng, lượng người tới mua hoa, quà dịp 8/3 ít hẳn. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng từ virus Covid-19. Hàng năm, cứ tới dịp này, giá hoa thường tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Các cửa hàng hoa đìu hiu dịp 8/3 

Giá hoa hồng đỏ đang được rao bán với mức 10.000 đồng/bông, thấp hơn mọi năm khoảng 5.000 đến 8.000 đồng/bông. Trong khi đó, tại thủ phủ hoa Tây Tựu (Hà Nội), giá hoa hồng cũng giảm mạnh.

Cụ thể, một bó hoa hồng 50 bông (cành dài) giá giảm còn 100.000- 110.000 đồng tùy màu, hoa hồng cành ngắn giá 70.000 đồng/bó 50 bông.

Một tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân (Hà Nội) chia sẻ, dịp 8/3 năm nay, giá hoa tươi giảm đồng loạt. Đây là chuyện rất hiếm khi xảy ra, bởi vào các ngày lễ như 8/3, 20/10 hay 20/11... giá hoa thường tăng mạnh, gấp 3-5 lần so với ngày thường.

Vị tiểu thương bộc bạch, chuyện hoa ế ẩm, rớt giá là bởi ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Bởi các doanh nghiệp khó khăn hạn chế đặt hoa tặng đối tác, nhân viên nữ; phụ huynh học sinh, sinh viên cũng không mua hoa làm quà tăng như trước. Không chỉ hoa tươi, thị trường quà tặng, đồ lưu niệm hay các quán ăn cũng trở nên đìu hiu khi lượng khách eo hẹp. Người dân các thành phố lớn ngại tới những nơi đông người, tránh lây lan dịch bệnh.

Thảo Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang