Thit thối hoành hành cả nước

author 09:19 28/06/2013

(VietQ.vn) - Nếu những lô thịt thối, nội tạng bẩn không bị lực lượng chức năng phát hiện, sau khi tẩy bằng hóa chất nó sẽ xuất hiện trên bàn ăn của mỗi gia đình và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân.

Hà Nội là điểm nóng thịt thối

Chiều 16.4, trung tá Thành Kiên Trung, Đội trưởng Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý trật tự kinh tế và chức vụ (Công an TP.Hà Nội), cho biết đã kết hợp cùng các đơn vị chức năng tiêu hủy 1 tấn nội tạng động vật tại Khu liên hợp chất thải Nam Sơn.
 
Trước đó, lúc 10 giờ 45 phút, tại quốc lộ 3 đoạn qua địa phận dốc Vân (H.Đông Anh, TP.Hà Nội), Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, phát hiện xe ô tô mang BKS 29C-172.85 lưu thông theo hướng sân bay Nội Bài về Hà Nội chở theo 1 tấn hàng nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối .
 
Trong ngày hôm đó,  công an Q.Hà Đông cũng đã phát hiện, bắt giữ một chiếc taxi của Hãng taxi Nội Bài mang biển kiểm soát 30L-8548 vận chuyển 5 thùng hàng gồm nội tạng động vật...
 
Xe khách chở nội tạng bẩn
 
Khoảng 13h10 ngày 25/6, Đội CSGT 5-1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An trong lúc tuần tra tại km 410 quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An thì nhận được tin báo có chiếc xe khách đang vận chuyển một số lượng lớn nội tạng động vật.
 Lực lượng chức năng bắt giữ thịt bẩn
 
 Ngay lập tức, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 93N - 0035 do lái xe Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1978, trú tại Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang điều khiển, chạy hướng Bắc Giang vào Sài Gòn - Bình Phước được hiệu lệnh dừng xe.
 
Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe vận chuyển 16 thùng xốp đựng 960kg nội tạng và thịt lợn, bò đã bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số nội tạng này không có nguồn gốc xuất xứ, không có giấy của cơ quan kiểm dịch.
 
Nội tạng, thịt thối từ Lào về nước
 
18h ngày 27.1, cảnh sát môi trường- Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một vụ vận chuyển 2,5 tạ nội tạng, thịt động vật thối.
 
Xe khách chạy tuyến Huế - Vientiane trên QL9 mang BKS - 8489 (Lào) đến vị trí cầu Đầu Mầu - huyện Cam Lộ thì bị cơ quan chức năng kiểm tra. Tại đây, cảnh sát môi trường  phát hiện trên xe có 4 thùng xốp đựng nội tạng, thịt động vật đang phân hủy, bốc mùi hôi. 
 
Thịt thối không nguồn gốc
 
Sáng 24-1, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Chi cục Thú y Hải Phòng, Đội Quản lý thị trường số 8 và Công an quận Kiến An, Hải Phòng phát hiện xe ô tô tải biển số 16M-3602 của bà Phạm Thị Phương (ở ngõ 12A, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) vận chuyển 500 kg nội tạng lợn sữa không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch và bắt đầu bốc mùi hôi thối... Ô tô vận chuyển không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng Hải Phòng cũng phát hiện xe tải biển số 29C-065.91 do ông Nguyễn Văn Giang (ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) thuê chở 1,2 tấn thịt bò không có chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm...
 
Lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ số hàng thịt bò này thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong giết mổ, kinh doanh, vận chuyển và xử phạt hành chính.
 
Dùng container chở heo thối
 
 Ngày 22-5, Công an TP Biên Hòa phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 1,5 tấn nội tạng heo thối đang được vận chuyển từ Hà Nội vào TP Biên Hòa tiêu thụ.
 
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Biên Hòa phát hiện một xe container đang chuẩn bị bỏ hàng cho thương lái trên quốc lộ 1 (đoạn gần cầu Sập, phường Hố Nai, TP Biên Hòa). Kiểm tra xe, lực lượng chức năng thu giữ 30 thùng xốp đựng nội tạng bốc mùi hôi thối. Do không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như kiểm dịch, cơ quan chức năng lập biên bản, tiêu hủy toàn bộ số nội tạng nói trên.
 
5 tấn nội tạng thối từ Bắc Giang 
 
Một số lượng lớn nội tạng phân hủy chuẩn bị đưa đi tiêu thụ đã bị lực lượng CSGT ngăn chặn kịp thời
 
Trong khi tuần tra kiểm soát tại Km 67 trên quốc lộ 37 thuộc địa phận thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát số 2 - phòng CSGT đường bộ, đường sắt- CA tỉnh Hải Dương đã phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn.
 
Chiếc xe mang biển kiểm soát 72L – 3026 đã dừng xe sau khi có hiệu lệnh của tổ CSTG. Lái xe Đoàn Trung Đang (SN 1981), trú tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy phép lái xe, tuy nhiên khi lực lượng hỏi đến số nội tạng trên xe thì lái xe đã “cứng” họng.
 
Biết không thể qua mặt được lực lượng làm nhiệm vụ, lái xe đã khai nhận số nội tạng trên gồm hơn 5 tấn y đã chở từ Bắc Giang đi tiêu thụ. Điều nguy hiểm cho thị trường, số nội tạng đã phân hủy bốc mùi hôi thối. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, tổ công tác đã lập biên bản bàn giao lô hàng cho Phòng cảnh sát Môi trường tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
 
1 tấn thịt heo thối đang vận chuyển vào TPHCM
 
 16 bao tải chứa hơn 1,1 tấn heo rỉ nước, bốc mùi hôi thối đang trên đường vận chuyển vào TPHCM tiêu thụ thì bị Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức bắt giữ.
 
Trước đó, vào lúc 13h ngày 9/5, khi đang chốt chặn tại khu vực ngã tư đường D400 – quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, tổ kiểm tra liên ngành gồm Đội CSGT Rạch Chiếc và Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, phát hiện và bắt giữ chiếc xe khách loại 15 chỗ biển kiểm soát (BKS) 53M - 5032 do tài xế Phạm Quốc Huy (27 tuổi, ngụ phường 7, quận 8) điều khiển. Trên xe này chở theo 16 bao heo chết nặng 1.106 kg đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng về TPHCM.
 
Tại thời điểm bắt giữ, tài xế Huy không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch cho số thịt heo nói trên. Điều đáng nói, số thịt này đã bị rỉ dịch, đổi màu, nhiều con xuất huyết ngoài da và bốc mùi hôi thối.
 
Mai Tuân - Long Sơn
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang