Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp khách quốc tế

author 10:22 22/01/2015

(VietQ.vn) - Chiều 21/1/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Rajendra Pachauri, Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu là một vấn được Việt Nam đặc biệt quan tâm vì theo dự báo sẽ là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Việt Nam coi ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ứng phó với thiên tai là yêu cầu sống còn trong quá trình phát triển biển vững của mình. Thủ tướng cho biết Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu và cũng đã thành lập Hội đồng tư vấn để cập nhật các báo cáo cũng như đưa ra các khuyến nghị đối với Chính phủ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu cả trước mắt và lâu dài.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết, vấn đề biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên, nước biển dâng và các hiện tượng thiên nhiên cực đoan khác là những thách thức lớn đối với toàn cầu. Việt Nam khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, chung sức với cộng đồng quốc tế ứng phó để ứng phó; đồng thời chủ động xây dựng Kế hoạch Hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Bên cạnh sự nỗ lực tự thân, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả hơn nữa của Liên hợp quốc, các nhà tài trợ quốc tế; các nhà khoa học trên thế giới trong việc chia sẻ các kết quả nghiên cứu, cung cấp các khuyến nghị và tài trợ cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu.


Thủ tướng tiếp đại sức Bangladesh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả của Liên hợp quốc đối với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu; mong muốn các tổ chức của Liên hợp quốc cũng như Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong nỗ lực chung ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Chia sẻ với Thủ tướng về những hậu quả nặng nề, trong đó có hậu quả nước biển dâng do biến đổi khí hậu gây ra, cũng như đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, ông Rajendra Pachauri cho biết, theo kết quả nghiên cứu, với mức phát thải gây hiệu ứng nhà kính như hiện nay và nếu thế giới không làm gì, dự báo đến cuối thế kỷ này nước biển sẽ dâng lên 98 cm. Chỉ cần nước biển dâng cao một nửa so với dự báo, hậu quả là hết sức nặng nề đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ông Rajendra Pachauri khẳng định Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cũng như trong ứng phó với các hiện tượng thiện nhiên cực đoan khác do tác động của biến đổi khí hậu gây ra. 

Cũng tại Trụ sở Chính phủ, chiều 21/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Panama Servio Sammodio nhận dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Hoanh nghênh Đại sứ Panama nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Panama; nhấn mạnh trên nền tảng hợp tác chính trị, ngoại giao hết sức tốt đẹp giữa 2 nước, Việt Nam và Panama cần thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác còn nhiều tiềm năng, trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ,… Đề nghị hai bên thúc đẩy để sớm ký kết Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Hiệp định chống đánh thuế hai lần. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, ủng hộ lập trường chính đáng của nhau trên các diễn đàn quốc tế nhất là tại Liên hiệp quốc cũng như trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa 2 nước, 2 dân tộc.

Đại sứ Servio Sammodio cho biết năm 2015, Panama và Việt Nam đang có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ ngoại giao. Với cương vị Đại sứ, ông sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm hiểu cơ hội và hợp tác đầu tư tại thị trường của nhau. Đại sứ cũng khẳng định Panama đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác chặt chẽ trong các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương.

Chiều 21/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tiếp Đại sứ Bangladesh Shahab Ullah nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Hoan nghênh tân Đại sứ Bangladesh Shahab Ullah, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo các điều kiện thuận lợi để Đại sứ có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam, từ đó góp phần thức đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai nước.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình, cùng Bangladesh tiếp tục đưa quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu  tư, du lịch, giao lưu nhân dân. Thủ tướng cũng hoan nghênh đề nghị và cho biết Chính phủ Việt Nam nhiệt liệt chào đón Tổng thống Bangladesh sớm thăm Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Thủ tướng Bangladesh mời Thủ tướng Việt Nam thăm Chính thức Bangladesh và cho biết sẽ giao Bộ Ngoại giao thu xếp vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Shahab Ullah đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình cũng như sự ngưỡng mộ của các nhà Lãnh đạo và nhân dân Bangladesh đối với đất nước và nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bày tỏ sự khâm phục đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng như những thành quả về giảm nghèo, thực hiện bình đẳng giới, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, ứng phó với biến đối khí hậu.

Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình và phối hợp chặt chẽ với các bộ  ngành, chức năng của hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, trao đổi đoàn doanh nghiệp. Khẳng định Bangladesh ủng hộ và phối hợp lập trường với Việt Nam trong các tổ chức và diễn đàn quốc tế./.

Đình Bình

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang