Tin tức cảnh báo nổi bật: Lượng đường rất nhỏ cũng có thể 'kích hoạt' ung thư?

author 19:15 03/01/2017

(VietQ.vn) - Tin cảnh báo nổi bật: Chỉ cần lượng đường rất nhỏ cũng có thể 'kích hoạt' ung thư?; Bệnh tiểu đường ở trẻ sơ sinh tăng cao; Nguy cơ tắc ruột do ăn chất... xơ…

Chỉ cần lượng đường rất nhỏ cũng có thể 'kích hoạt' ung thư?

Một chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ rằng chỉ cần 1 lượng đường rất nhỏ cũng đủ để “kích hoạt” bệnh tim, tiểu đường và cả căn bệnh ung thư. Cũng giống như tiểu đường từng rất hiếm gặp trong xã hội truyền thống cho tới khi họ bắt đầu theo chế độ ăn Tây phương, các nhà nghiên cứu nhận thấy sự gia tăng tương tự với bệnh ung thư.

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ rằng, chỉ cần 1 lượng đường rất nhỏ cũng đủ để “kích hoạt” bệnh tim, ung thư. Ảnh minh họa

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ rằng, chỉ cần 1 lượng đường rất nhỏ cũng đủ để “kích hoạt” bệnh tim, ung thư. Ảnh minh họa

Vào những năm 60, các chuyên gia sức khỏe tin rằng nhiều loại ung thư “có thể ngăn ngừa” bằng cách thay đổi chế độ dinh dưỡng. Cách đây khoảng 10 năm, các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng hàm lượng insulin trong máu càng cao thì khả năng phát triển ung thư càng mạnh. Trong khi đó, 1 loại thuốc giảm insulin trị tiểu đường cũng giúp giảm nguy cơ ung thư. Do đó, vấn đề được đặt ra là đường có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm bệnh ung thư.

Cảnh báo bệnh tiểu đường ở trẻ sơ sinh

Tin từ Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, chỉ trong vòng 3 tuần gần đây, khoa Nội tiết - Chuyển hóa - Di truyền đã tiếp nhận 3 bệnh nhi vào viện trong tình trạng nguy kịch do tiểu đường sơ sinh. Đây là bệnh nguy hiểm và rất khó phát hiện ở trẻ sơ sinh, dễ gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Theo các bác sĩ , tiểu đường sơ sinh thường có những biểu hiện âm thầm, không đặc trưng, khiến người lớn rất dễ bỏ qua như bé bú nhiều kèm theo đi tiểu nhiều, sốt kéo dài, chậm tăng cân so với các trẻ bình thường khác. Do đó, nếu cha mẹ nhận biết các biểu hiện sớm của bệnh và đưa con đi khám kịp thời chính là chìa khóa giúp cứu sống nhiều trẻ mắc căn bệnh nguy hiểm này.

‘Hô biến’ hoa quả Trung Quốc thành hàng nhập ‘xịn’ bán Tết(VietQ.vn) - Cuối năm, tại các chợ đầu mối phía Nam nhập ùn ùn hoa quả Trung Quốc về bán Tết rồi "hô biến" thành hàng nhập khẩu ‘xịn’ từ Mỹ, Úc…nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Cảnh báo tắc ruột do ăn chất... xơ

Trái cây là một trong những thực phẩm được khuyên dùng để giúp tiêu hóa chống táo bón, tuy nhiên một số loại quả lại có thể là nguy cơ gây tắc ruột.

Các bác sĩ cho hay, khối bã thức ăn thường hình thành khi thực phẩm có nhiều chất tanin (loại ăn có vị chát) như quả hồng ngâm, xoài xanh, ổi, sung... và thức ăn có nhiều chất bã xơ như măng.

Đặc biệt lưu ý về thời điểm ăn, nếu ăn khi đói, dạ dày còn trống rỗng rất thuận lợi cho hoa quả có nhiều chất xơ, có nhiều nhựa dễ bị kết tủa làm kết dính các sợi xơ thực vật, tạo thành khối bã rắn chắc.

Ngoài yếu tố trên, thói quen ăn quá nhanh, nhai không kỹ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ gây tắc ruột do bã thức ăn.

An Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang