Tin pháp luật mới nhất ngày 1/11: Bị đâm chết vì va phải cô gái lúc đi vệ sinh

author 07:19 01/11/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 1/11 đề cập đến các vụ: "Bị côn đồ đâm chết khi va chạm cô gái lúc đi vệ sinh", "Phá đường dây ghi số đề hơn 150 triệu đồng"...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Bị côn đồ đâm chết khi va chạm cô gái lúc đi vệ sinh

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên Zing News, ngày 31/10, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM truy tìm hung thủ liên quan đến vụ án mạng khiến anh Trần Hùng Lĩnh (23 tuổi, quê Bình Định) tử vong.

Tối 30/10, nạn nhân ngồi nhậu với một số người bạn ở một quán ăn trên đường D2 (phường 25). Trong lúc đi vệ sinh, nam thanh niên này đã vô tình va vào một cô gái.

Hiện trường quán nhậu nơi anh Lĩnh bị đâm chết. Ảnh: Zing NewsHiện trường quán nhậu nơi anh Lĩnh bị đâm chết. Ảnh: Zing News

Cô gái đem chuyện kể với nhóm bạn. Sau đó nhóm thanh niên (bạn cô gái) đã gây hấn với anh Lĩnh nhưng được mọi người can ngăn. Tới 23h cùng ngày, khi mọi người chuẩn bị tính tiền ra về thì một nhóm bạn của cô gái đã cầm chai bia đập mạnh vào đầu anh Lĩnh gây chảy máu. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nhóm thanh niên côn đồ đã tẩu thoát.

Phá đường dây ghi số đề hơn 150 triệu đồng

Chiều 31/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài, Bình Phước cho biết đã tạm giữ Trần Minh Tiến (ngụ phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài), Trần Thị Lệ Trinh (chị ruột Tiến) và Huỳnh Thị Lành (ngụ phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 28/10, Công an thị xã Đồng Xoài kiểm tra hành chính tại phường Tân Xuân đã bắt quả tang Tiến đang đánh bạc bằng hình thức ghi số đề trên ĐTDĐ và phơi đề. Qua đấu tranh, Tiến khai nhận từ đầu tháng 10/2015, Trinh thuê Tiến ghi số đề giao cho đối tượng tên Huỳnh để hưởng tiền hoa hồng. Tiến đã sử dụng bốn điện thoại di động khác nhau ghi số đề với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng cho các đối tượng gồm Lành, Nga, Hà, Tuyển, Bé, Sáu, Hoài, Huỳnh.

Mở rộng điều tra đến ngày 30/10, Công an thị xã Đồng Xoài đã bắt và khám xét khẩn cấp đối với Trinh và Lành. Tang vật thu giữ gồm, xe máy, bảy ĐTDĐ, 15 tờ phơi đề và hơn 11 triệu đồng. Đối với các đối tượng Nga, Hà, Tuyển, Bé, Sáu, Hoài, Huỳnh, Công an thị xã Đồng Xoài tiếp tục xác minh xử lý sau, báo Pháp luật Tp. HCM đưa tin. 

Đâm chết y sĩ vì mâu thuẫn tiền công tiêm thuốc tại nhà

Theo tin tức từ báo VnExpress, ngày 30/10, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm hình phạt của Nguyễn Đức Hào (38 tuổi, huyện Đông Anh) về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Theo điều tra, Hào mắc bệnh phổi nên phải nhờ y sĩ Nguyễn Văn Tuyến ở cùng xã tiêm thuốc điều trị hằng ngày. Hào đưa trước tiền công tiêm 10 ngày. Tuy nhiên chưa hết thời gian trên, ông Tuyến không tới nữa. 

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ âm chết y sĩ vì mâu thuẫn tiền công tiêm thuốc tại nhàTrong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ đâm chết y sĩ vì mâu thuẫn tiền công tiêm thuốc tại nhà. Ảnh: VnE

Vợ chồng Hào qua nhà tìm hỏi lý do thì y sĩ này tránh mặt và nhờ người khác đến tiêm thuốc. Tối đầu tháng 3, tình cờ gặp ông Tuyến, Hào hỏi về số tiền công còn lại và xảy ra xô xát. Khoảng 23h cùng ngày, ông Tuyến đến đập cửa nhà Hào, cầm tuốc nơ vít đâm mạnh vào vai phải. Đánh trả, Hào vào nhà lấy con dao đâm trúng đùi trái của y sĩ trung niên này.

Thấy ông Tuyến bị chảy máu nhiều, Hào gọi vợ dậy đưa nạn nhân đi cấp cứu và  nạn nhân đã tử vong sau hai ngày điều trị. Cuối tháng 8, TAND huyện Đông Anh đã tuyên phạt bị cáo Hào 5 năm tù. 

Tại phiên phúc thẩm, vợ của bị hại đề nghị tòa xử nặng hình phạt với Hào. Tuy nhiên cấp phúc thẩm cho rằng không phát sinh tình tiết mới nên giữ nguyên án sơ thẩm.

‘Hiệp sĩ’ bắt giữ nghi can trộm xe máy

Sáng ngày 31/ 10, người dân ở khu phố 10 (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) liên lạc với “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hòa) báo trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm vào nhà lấy xe máy Vision bị người dân phát hiện nên tên trộm bỏ xe chạy vào con hẻm. 

Hàng trăm người dân truy tìm nghi can nhưng bất thành. Lúc này anh Hải cùng đồng đội Võ Thanh Quốc đến xác minh truy tìm. Khoảng 10 phút sau “hiệp sĩ’ phát hiện một nghi can như mô tả đang đi bộ trong khu dân cư Hiệp Thành 1 nên đã tiếp cận. Nghi can liền bỏ chạy thì bị anh Hải và anh Quốc khống chế đưa về công an phường Hiệp Thành để làm rõ. 

Nghi can cùng tang vật. Nghi can cùng tang vật. Ảnh: PLO

Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Nguyễn Hoàng An (25 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ An để điều tra làm rõ, báo Pháp luật Tp. HCM đưa tin. 

Thu Huyền (T/h)


gày 30/10, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm hình phạt của Nguyễn Đức Hào (38 tuổi, huyện Đông Anh) về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang