Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất trong ngày 28/3/2020

author 09:26 28/03/2020

(VietQ.vn) - Tính đến sáng 28/3 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 592.975 ca mắc bệnh, 27.189 người tử vong. Mỹ trở thành ổ dịch thế giới khi ghi nhận thêm trên 15.000 người nhiễm mới, vượt qua ngưỡng 100.000 ca.

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam

Sáng sớm nay (28/3), Bộ Y tế tiếp tục công bố 6 ca nhiễm mới. Trong đó, 2 bệnh nhân được xác định là nhân viên tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 164 là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ở Rạch Giá, Kiên Giang, là du học sinh tại Anh. Người này về Việt Nam ngày 23/3 trên chuyến bay mang số hiệu VN54 của Vietnam Airlines (ghế 22K), nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

Bệnh nhân 165 là nam, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ở Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. Bệnh nhân từ Anh về Việt Nam ngày 23/3 trên chuyến bay mang số hiệu VN54 của Vietnam Airlines (ghế 41C), nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn.

Bệnh nhân 166 là nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ở Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang. Người này sống tại Thái Lan, về Việt Nam ngày 20/3 trên chuyến bay mang số hiệu TG564 của Thai Airways (ghế 40B).

Bệnh nhân 167 là nữ, 20 tuổi, quốc tịch Đan Mạch, lưu trú tại khách sạn ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh nhân là khách du lịch đi cùng bạn 22 tuổi.

Bệnh nhân 168 và 169 đều là nữ, 49 tuổi, nhân viên cung cấp nước sôi của Bệnh viện Bạch Mai.

Như vậy,  Việt Nam đã có 169 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 20 ca đã xuất viện.

Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới

Tính đến sáng 28/3, trang thống kê toàn cầu Worldometer thông tin, vào lúc 5h43 ngày 28/2 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 592.975 ca mắc bệnh, 27.189 người tử vong.

Dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 199 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, số ca nhiễm tại Mỹ tăng nhanh nhất trong vòng 24 giờ qua, tăng 17.029 ca so với một ngày trước đó, lên 102.464 ca, số ca tử vong là 1.706, tăng 312 ca. Mỹ đã vượt qua Trung Quốc và Italy để trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới.

5 nước có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới (với số ca nhiễm mỗi nước đều trên 50.000 trường hợp) gồm: (1) Mỹ, (2) Italy, (3) Trung Quốc, (4) Tây Ban Nha, và (5) Đức. Riêng Italy ghi nhận số ca tử vong lớn nhất cho tới nay: 9.134 ca.

Mỹ thành ổ dịch lớn nhất thế giới, trên 100.000 ca nhiễm

Trong 24 giờ qua, nước Mỹ đã ghi nhận thêm 16.217 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) lên 101.652 ca. Nước này cũng có thêm 292 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 1.587 người. Với số ca nhiễm mới liên tục tăng vọt qua các ngày, Mỹ đã vượt và bỏ xa Trung Quốc, nơi khởi phát và từng là điểm nóng dịch, trở thành "ổ dịch" lớn nhất thế giới.

Trong đó, riêng thành phố New York tới nay đã có ít nhất 25.573 ca mắc COVID-19. Thị trưởng Bill de Blasio cho biết thành phố đã nhận 2.500 máy thở trong tuần qua, nhưng vẫn cần thêm 15.000 chiếc, trong khi bang New York cần thêm 30.000 máy thở.

Trước tình hình đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ đảm bảo thêm 100.000 máy thở trong vòng 100 ngày tới. Rạng sáng 28/3, ông Trump đã chỉ định Cố vấn kinh tế Peter Navarro làm người điều phối Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, nhằm huy động các nguồn lực sản xuất phục vụ chống đại dịch như trong thời chiến.

Italy trải qua ngày tang tóc, 919 người tử vong

Trong 24 giờ qua, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy xác nhận nước này có thêm 5.959 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc  COVID-19 lên 86.498 trường hợp. Như vậy, sau 5 tuần dịch bệnh bùng phát tại Italy, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã vượt qua Trung Quốc, hiện ghi nhận 81.342 trường hợp theo số liệu cập nhật từ Đại học Johns Hopkins.

Cũng theo cơ quan trên, số ca tử vong do COVID-19 là 9.134 trường hợp, tăng 919 ca - con số tăng kỷ lục trong ngày kể từ khi cuộc khủng hoảng dịch bệnh bắt đầu. Số bệnh nhân điều trị thành công là 10.950 trường hợp (tăng 589 ca). Trong tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại có 26.029 ca nhập viện với các triệu chứng, 3.732 ca phải điều trị tích cực và 36.653 trường hợp cách ly tại nhà. Tại vùng tâm dịch Lombardia, tổng số ca nhiễm bệnh được ghi nhận là 37.298 trường hợp (tăng 2.409 ca), và số ca tử vong tăng 541 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong của vùng này lên 5.402 trường hợp.

Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) cho biết, độ tuổi trên 70 chiếm trên 80% số ca tử vong, độ tuổi 60-69 chiếm 11,2%, độ tuổi 50-59 chiếm 3,6%, trong khi đó, độ tuổi 40-49 chiếm 1% và độ tuổi 30-39 chỉ chiếm 0,2%. Phần lớn số ca tử vong đều kèm theo các bệnh lý khác như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim, thận.

Trung Quốc đại lục ghi nhận 54 ca mới, chỉ thêm 3 người chết

Theo Hãng tin Reuters, tính tới hết ngày 27-3, toàn Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 54 ca bệnh COVID-19, giảm 1 ca so với ngày trước đó. Trong khi đó, số người chết chỉ tăng thêm 3 người, giảm 2 người so với ngày trước đó.

Như vậy, về số liệu dịch bệnh tổng thể, tính tới hết ngày 27-3, Trung Quốc có 81.394 ca nhiễm và 3.295 người đã chết vì COVID-19.

Hoài Thu (th)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang