Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật 24h ngày 5/3/2015

author 14:21 05/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật 24h ngày 5/3/2015 đưa tin Phá trường gà lớn nhất tại TP Huế, Gia đình thoát nạn trong vụ cháy nhà rạng sáng, Nổ mỏ than ở miền đông Ukraine, hơn 30 người thiệt mạng...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật 24h ngày 5/3/2015 trong nước

Cháy nhà dữ dội, 4 người may mắn thoát nạn

Theo tin tức mới cập nhật từ VTC News, nghe tiếng người dân tri hô báo cháy lúc rạng sáng, 4 người trong căn nhà hốt hoảng nhảy từ tầng 2 xuống đường thoát thân. Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 5/3, tại ngôi nhà địa chỉ 167/25 Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM). Thông tin ban đầu, vào khoảng 1h30 (rạng sáng cùng ngày), người dân phát hiện lửa khói bùng lên từ căn nhà nói trên. Biết bên trong có người nên nhiều người dân chạy đến tri hô báo cháy.

Lúc này, 4 người đang ngủ bên trong nghe tiếng tri hô nên đã tỉnh giấc, hốt hoảng phi thân từ tầng 2 căn nhà xuống đất. Trong đó, 2 người nhảy xuống trước đã bị thương nặng. Riêng hai người nhảy sau được người dân hỗ trợ đặt nhiều nệm, thùng xốp…nên bị thương tích nhẹ. Sau khi nhảy xuống đất, cả 4 người trong gia đình được chuyển vào Bệnh viện quận 4 cấp cứu.

Tin tức mới cập nhật 24h ngày 5/3/2015 đưa tin 4 người may mắn thoát nạn trong vụ cháy lớn ở TPHCM

Tin tức mới cập nhật 24h ngày 5/3/2015 đưa tin 4 người may mắn thoát nạn trong vụ cháy lớn ở TPHCM

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 7, quận 4, quận 2 đã điều hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Do căn nhà xảy ra cháy kinh doanh quần áo, vải nên ngọn lửa bùng phát rất dữ dội. Lính cứu hỏa đã phải phá 2 lớp cửa bên ngoài để tiếp cận hiện trường. Ngoài ra, khu vực cháy nằm sâu trong hẻm nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Sau hơn 1 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy này được khống chế. Tại hiện trường nhiều vật dụng bị cháy gây thiệt hại nặng. Được biết, căn nhà xảy ra cháy hằng ngày có có 5 người sinh sống gồm: hai vợ chồng, 2 người con và một bà cụ. Thời điểm xảy ra cháy, người chồng đi công tác, nên chỉ có 4 người ngủ bên trong và tất cả đã thoát ra an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Phá trường gà lớn tại TP Huế, tạm giữ 49 con bạc

Theo Dân Trí, ngày 5/3, tin từ Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho hay, đơn vị vừa triệt phá thành công 1 trường gà có quy mô lớn, hoạt động kín đáo gây bức xúc dư luận thời gian qua. Vào khoảng 11h30’ ngày 4/3, sau khi điều tra, nắm kỹ cách hoạt động và chờ thời cơ thích hợp, hơn 50 trinh sát và cán bộ điều tra Công an TP Huế đã phối hợp với Công an phường Tây Lộc bất ngờ đột kích vào trường gà tại đường Trần Nhật Duật (phường Tây Lộc, TP Huế) do Phạm Tiến Dũng (40 tuổi) làm chủ.

Tại đây, nhiều con bạc đang vẫn còn say mê trong những chiếu gà chọi nảy lửa. Nhiều tiền cá độ được cá cược vào các trận đá gà đã bị tịch thu với tổng cộng hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, 8 con gà đá, nhiều tờ lịch dùng ghi tiền cá độ, hàng chục điện thoại di đồng và toàn bộ 49 con bạc đã được đưa lên trụ sở công an TP Huế và tạm giữ.

Phá trường gà lớn tại TP Huế, tạm giữ 49 con bạc là tin tức mới cập nhật 24h hôm nay

Phá trường gà lớn tại TP Huế, tạm giữ 49 con bạc là tin tức mới cập nhật 24h hôm nay

Theo Thượng tá Võ Xuân Thiện, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Huế - người trực tiếp chỉ huy chuyên án triệt phá trường gà của Phạm Tiến Dũng cho biết, trường gà này hoạt động “khép kín” – có đầy đủ dịch vụ tại chỗ như thức ăn, nước uống nhằm phục vụ các con bạc, phía ngoài có nhiều “cảnh giới” để canh gác, đánh động về trường gà khi có chuyện.

Đây được xem là trường gà có quy mô lớn ở TP Huế hoạt động hơn 1 năm nay, gây bức xúc dư luận. Hàng ngày, có cả trăm người từ TP Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy đến tham gia trò cá cược ăn tiền với số tiền độ từ 100 ngàn đến 6 triệu đồng một trận. Công an đã nhiều lần đột nhập nhưng đều bắt hụt. Trường gà thường hoạt động vào thứ bảy, chủ nhật, thời gian gần đây bị lộ nên đã chuyển lịch đá gà vào giữa tuần, thường vào thứ tư và thứ năm để qua mặt cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan điều tra Công an TP Huế đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc đối với chủ trường gà này.

Dân tháo dải phân cách mở lối đi trên Quốc lộ 1A

VNExpress đưa tin, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mới hoàn thành đưa vào sử dụng cách đây hơn hai tháng. Tuyến đường gần 20.000 tỷ đồng này có hệ thống dải phân cách, biển báo, đèn hiệu kiên cố và hiện đại, giúp các phương tiện lưu thông an toàn, thuận tiện.

Tuy nhiên, dọc tuyến đường, đặc biệt là những nơi tập trung đông dân cư hay những khu vực có nhiều nhà hàng, quán xá, gara ôtô..., một số người dân đã tự ý tháo dỡ hệ thống dải phân cách giữa đường làm lối đi tự phát. Tình trạng cố ý phá dỡ dải phân cách, tấm chống lóa trên tuyến quốc lộ 1A xảy ra ở nhiều huyện như Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Hậu Lộc... nhưng tập trung nhiều nhất ở huyện Quảng Xương với hàng chục điểm hư hại hoặc thay đổi so với thiết kế ban đầu. Tại xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, chỉ trong khoảng chiều dài hơn một km đã có ít nhất hai điểm bị tháo phân cách với tổng chiều dài khoảng 30 m.

Dân tháo dải phân cách mở lối đi trên Quốc lộ 1A là tin tức mới cập nhật 24h ngày 5/3/2015

Dân tháo dải phân cách mở lối đi trên Quốc lộ 1A là tin tức mới cập nhật 24h ngày 5/3/2015

Sau khi "dọn sạch" dải phân cách, người dân lấy mâm nhôm hay các mảnh sắt thép cắt tròn, họ cho tô màu rồi đem buộc ra đường. Theo lý giải của một chủ nhà hàng ven đường Cống Trúc, xã Quảng Ninh, hệ thống dải phân cách đã "cản trở" khách vào mua hàng, gây thất thu cho việc làm ăn kinh doanh nên họ tháo dỡ nhằm "tạo điều kiện" cho khách hàng muốn dừng chân.

Tại một điểm khác, sau khi tháo ốc vít cố định các tấm kim loại, người dân lấy dây vải, dây nhựa buộc gá tạm bợ, khi nào có nhu cầu sang đường, họ lại tháo ra. "Đây là hành vi thiếu ý thức của một nhóm người vì lợi ích nhóm cục bộ. Họ không chỉ phá hoại tài sản công mà còn vô ý gây thêm những rủi ro cho người và phương tiện tham gia giao thông", ông Nguyễn Thanh Sơn, một người dân bức xúc nói. Ngoài ra, nhiều biển báo giao thông trên tuyến đường này cũng bị người dân tháo trộm đem về sử dụng.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý đường bộ II.1 (Bộ Giao thông Vận tải), từ Km330 đến Km368 đoạn qua hai huyện Quảng Xương và Tĩnh Gia (Thanh Hóa) người dân đã tự ý tháo dỡ, mở 34 điểm qua lại trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ tai nạn thảm khốc, nghiêm trọng. Chi cục Quản lý đường bộ II.1 đã có văn bản đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hoá và các đơn vị liên quan chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không tự ý tháo dỡ tấm chống chói và cục bê tông phân cách, đồng thời nghiêm khắc xử lý những hành vi phá hoại kết cấu hạ tầng an toàn giao thông, phá hoại tài sản nhà nước.

Tại tỉnh Nghệ An, tình trạng phá hoại dải phân cách xảy ra nhiều nhất tại huyện Diễn Châu. Đoạn đường gần 20 km có đến hàng chục tấm rào chắn bị tháo dỡ. Ông Nguyễn Văn Hùng (60 tuổi, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) cho biết, tình trạng tháo dỡ rào chắn này diễn ta từ trước Tết Nguyên đán. Không biết ai là thủ phạm nhưng theo ông Hùng, nguyên nhân rào chắn bị tháo đỡ là do có nhiều đoạn phân cách kéo dài cả cây số dẫn tới bất cập trong sinh hoạt của người dân hai bên đường.

Tin tức mới cập nhật 24h ngày 5/3/2015 quốc tế

Nổ mỏ than đông Ukraine, 30 người thiệt mạng

Theo Dân Trí, một vụ nổ đã xảy ra trong sáng ngày 4/3 tại một mỏ than tại đông Ukraine, thuộc vùng lãnh thổ quân ly khai đang chiếm giữ, làm ít nhất 30 người chết và khoảng 47 người đang mất tích. RT đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra tại mỏ than Zasyadko, thuộc vùng Donetsk, một trong hai thành trì của phe ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine, vào sáng nay 4/3.

Chính quyền Donetsk thông báo 160 người đã rời mỏ than kể từ khi vụ việc xảy ra. Ông Vladimir Tsymbalenko, người đứng đầu bộ phận an toàn lao động tại mỏ Zasyadko cho biết hiện đã có 30 người chết, các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực loại bỏ khí độc để khẩn trương tiếp cận hiện trường vụ nổ.

Các thợ mỏ đang làm việc tại một mỏ than đông Ukraine

Các thợ mỏ đang làm việc tại một mỏ than đông Ukraine

Ngoài ra, có một số nguồn tin khác đưa ra những con số thương vong khác nhau. Hiện chưa thể xác định số liệu nào là chính xác. Một quan chức địa phương cho rằng, nguyên nhân vụ việc có thể do nổ khí metan. Hiện người nhà của các nạn nhân đang tập trung bên ngoài hầm mỏ để chờ tin.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm nay khẳng định ngay khi số lượng người thiệt mạng được xác nhận, ông sẽ tuyên bố quốc tang nhằm tưởng nhớ các nạn nhân xấu số.

Mỏ than Zasyadko hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, RT cho hay. Ngay từ trước khi cuộc xung đột nổ ra, các khu mỏ trong khu vực đông Ukraine cũng thường xảy ra tai nạn do các tiêu chuẩn an toàn không được đảm bảo. Tại mỏ than Zasyadko, hồi tháng 11/2007, một tai nạn tồi tệ đã xảy ra khiến 101 người thiệt mạng.

Australia rốt ráo cứu mạng hai tử tù ở Indonesia

Vietnamnet đưa tin, Ngoại trưởng Australia vừa đề nghị Indonesia một thỏa thuận trao đổi tù nhân, hành động vào phút chót nhằm cứu mạng hai người đàn ông Australia đang chờ thi hành án tử ở Indonesia. Bà Julie Bishop, hôm nay (5/3), cho biết bà đang chờ phản hồi về đề nghị trao đổi 3 tù nhân Indonesia. Hôm qua, Andrew Chan (31 tuổi) và Myuran Sukumaran (33 tuổi) đã được chuyển tới một nhà tù ngoài đảo của Indonesia, nơi họ sẽ bị xử tử vì tội buôn lậu ma túy.

Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, ông đã đề nghị một cuộc điện đàm nữa để thương lượng với Tổng thống Indonesia Joko Widodo về số phận hai tử tù này. Tại một cuộc họp báo chung với ông Abbott sáng nay, bà Bishop xác nhận một thỏa thuận trao đổi tù nhân nằm trong số các lựa chọn đang được nghiên cứu.

"Những gì chúng tôi đang nỗ lực thực hiện là có một cơ hội để bàn về các lựa chọn có thể có giá trị trong lĩnh vực trao đổi hoặc thuyên chuyển tù nhân", nữ Ngoại trưởng Australia cho biết. "Đề nghị đã được đưa ra với Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi và ông ấy "đồng ý sẽ chuyển thông tin tới ngài Tổng thống".

Hai tử tù trò chuyện với luật sư

Hai tử tù trò chuyện với luật sư

Chính phủ Australia đang tìm "mọi cách có thể để cứu mạng hai người đàn ông này", bà Bishop nhấn mạnh. Thủ tướng Abbott cho biết ông đang nỗ lực thực hiện một cuộc điện đàm nữa tới ông Widodo để thuyết phục Tổng thống Indonesia khoan dung cho hai tử tù.

Án tử hình đối với Myuran Sukumaran (33 tuổi) và Andrew Chan (31 tuổi) đã tạo ra một cuộc căng thẳng ngoại giao giữa Indonesia và Australia khi chính quyền Jakarta liên tục từ chối thỉnh cầu ân xá từ phía Australia.

Sáng ngày 4/3, Sukumaran và Chan đã rời nhà tù Kerobokan ở Bali trên một chiếc xe bọc thép tới sân bay Denpasar để ra pháp trường đảo Nusakambangan thụ án.

Loan Nguyễn


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang