Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 20/4

author 07:49 20/04/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 20/4 đề cập đến Trộm đột nhập phá két sắt đựng đề thi quốc gia, Thầy giáo đánh vợ nhập viện vì ghen vô cớ, Truy tố 10 cán bộ kê khống tiền đền bù,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Huế: Trộm đột nhập phá két sắt đựng đề thi quốc gia

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Tiền Phong, trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế tại số 22 Lê Lợi (thành phố Huế) đã bị kẻ xấu đột nhập phá hỏng một két sắt đựng đề thi quốc gia. Vụ việc xảy ra vào đêm 16/4, sau đó được cán bộ sở phát hiện vào đầu giờ làm việc sáng hôm sau.

Khu vực kẻ xấu đột nhập là phòng làm việc của ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh. Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định, kẻ xấu đột nhập vào phòng ông Hùng theo đường cửa sổ và cửa hông.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ trộm đột nhập văn phòng Sở GD-ĐT ở Huế

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ trộm đột nhập văn phòng Sở GD-ĐT ở Huế. Ảnh minh họa

Ngoài việc phá hỏng két sắt dùng đựng đề thi quốc gia, tủ và bàn làm việc của Giám đốc Sở không bị xáo trộn, lục soát. Không có tài sản gì ở đây bị lấy đi. Sự việc xảy ra khiến cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế băn khoăn, không biết kẻ xấu đột nhập vào đây nhằm ý đồ gì.

Theo ông Phạm Văn Hùng, két sắt bị phá nêu trên do ông giữ chìa khóa, còn người nắm mật khẩu là một cán bộ khác. Vì tính bảo mật, két sắt này mỗi lần mở (khi có thi cử) phải do hai người này phối hợp.

Quảng Ngãi: Thầy giáo đánh vợ nhập viện vì nghi ngoại tình

Mục tin tức pháp luật trong ngày trên báo Người Lao Động dẫn thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, cho biết đang tiếp nhận điều trị cho chị Nguyễn Thị Thúy, 42 tuổi, (ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi), bị đa chấn thương nghi do bạo hành gia đình.

Theo đó, vào chiều 18/4 trong lúc làm công việc đồng áng ở gần nhà thuộc thôn Tân Hội, xã Nghĩa Trung thì chồng chị Thúy là ông V.Đ.T.C, một giáo viên, liên tục gọi điện hỏi đi đâu. Dù nói rõ đang bón phân ngoài ruộng nhưng ông C. vẫn yêu cầu chị Thúy trở về nhà vì nghi ngờ ngoại tình.

Bạo hành gia đình là vấn nạn nóng được các báo pháp luật chú ý theo dõi, cập nhật

Bạo hành gia đình là vấn nạn nóng được các báo pháp luật chú ý theo dõi, cập nhật. Ảnh NLĐ

Đến 21h cùng ngày, ông C. trở về trong tình trạng ngà ngà say và lao vào đánh đấm chị Thúy túi bụi. Nghe tiếng la, hàng xóm cạnh bên chạy sang can ngăn và chở chị Thúy đi Bệnh viện đa khoa Tư Nghĩa cấp cứu. Ngay trong đêm, chị được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi tiếp tục điều trị.

Theo lời chị Thúy, trước khi xảy ra vụ việc này, chị nhiều lần bị chồng đánh đập. Một số người dân thôn Tân Hội kể lại, gia đình chị Thúy và ông C. thỉnh thoảng xảy ra tranh cãi lớn tiếng. Ông C. là giáo viên nhưng thường hay uống rượu, lớn tiếng với vợ. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc vì có nhiều luồng thông tin trái chiều.

Quảng Nam: Kê khống đất đền bù thủy điện, 10 cán bộ bị truy tố

Báo Dân Trí đưa tin, Công an tỉnh Quảng Nam vừa chuyển hồ sơ qua VKS cùng cấp đề nghị truy tố 10 cán bộ về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “cố ý làm trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

10 cán bộ gồm Nguyễn Ngọc Bội (SN 1972, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, chuyên viên ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4), Nguyễn Văn Hợp (SN 1979, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nam Giang), Lê Ngọc Phú (SN 1964, trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam, cán bộ Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường Quảng Nam), Lê Ngọc Ánh (SN 1964, trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam, cán bộ Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường Quảng Nam).

Thủy điện Sông Bung 4 có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng, theo tin tức pháp luật online trong ngày

Thủy điện Sông Bung 4 có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng, theo tin tức pháp luật online trong ngày. Ảnh Dân Trí

Lê Ngọc Huỳnh (SN 1980, trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam, cán bộ Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường Quảng Nam), Trương Công Đăng (SN 1966, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam, cán bộ Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường Quảng Nam), Coor Hiết (SN 1975, trú huyện Nam Giang, Quảng Nam, Chủ tịch xã Zuôih, huyện Nam Giang, Quảng Nam), A Rất Mông (SN 1979, trú huyện Nam Giang, Quảng Nam, Phó Chủ tịch xã Zuôih, huyện Nam Giang, Quảng Nam), Pơ Loong Nhanh (SN 1982, trú huyện Nam Giang, Quảng Nam, cán bộ địa chính xã Zuôih, Nam Giang, Quảng Nam) và Bnước Ấp Lý (SN 1980, trú huyện Nam Giang, Quảng Nam, nguyên trưởng thôn Pa Rum A, xã Zuôih, Nam Giang, Quảng Nam).

Năm 2011, khi tiến hành đo đạc đất và tài sản trên đất của các hộ dân thuộc 3 xã Zuôih, Tà Pơơ và Cha Val (huyện Nam Giang) để tiến hành giải tỏa, đền bù dự án thủy điện Sông Bung 4, các đối tượng đã câu kết với các hộ dân kê khai khống hàng chục ha đất, hàng trăm cây ăn quả. Hành vi của các đối tượng đã làm thất thoát gần 16,5 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng đã thu hồi trên 8,7 tỉ đồng.

Hải Phòng: Gần 240.000 bao thuốc lá đội lốt hàng dệt may

Lực lượng chống buôn lậu của Hải quan TP Hải Phòng ngày 17/4 xác nhận, đơn vị vừa phát hiện vụ buôn lậu thuốc lá số lượng lớn, tại cảng Nam Hải Đình Vũ, thuộc cảng Hải Phòng, theo báo An Ninh Thủ Đô. Tổng số thuốc lá lậu bị phát hiện, thu giữ gần 240.000 bao, được đóng trong hơn 200 thùng carton.

Bắt giữ gần 240 nghìn bao thuốc lá lậu là một trong những tin tức pháp luật 24h qua

Bắt giữ gần 240 nghìn bao thuốc lá lậu là một trong những tin tức pháp luật 24h qua. Ảnh minh họa

Theo khai báo trên vận đơn, đây là hàng may mặc, do một công ty Philippines gửi về Việt Nam. Tên người nhận hàng là một công ty có trụ sở ở đường Cầu Giấy, Hà Nội. Xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho biết, công ty trên chỉ làm dịch vụ giao nhận, còn cá nhân, tổ chức nhận hàng chưa rõ cụ thể.

Nghệ An: Bị truy đuổi, vung dao chống trả công an

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tiền Phong cho hay, ngày 18/4, Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 - Cảnh Sát Biển, cho biết đã khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma tuý, bàn giao đối tượng Lê Văn Lộc (sinh ngày 3/9/1969, trú tại khối 10, phường Quán Bàu, TP Vinh) và tang vật cho công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trước đó, vào hồi 19h00 ngày 16/4, tổ công tác Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển Diễn Châu - Nghệ An nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực bãi biển Diễn Thành (thuộc Diễn Châu) có một đối tượng nam khoảng 50 tuổi có nhiều biểu hiện liên quan đến ma túy.

Những tin pháp luật mới nhất trong ngày đề cập đến vụ tàng trữ ma túy trái phép ở Nghệ An

Những tin pháp luật mới nhất trong ngày đề cập đến vụ tàng trữ ma túy trái phép ở Nghệ An. Ảnh Tiền Phong

Đến 20h25 cùng ngày, Tổ công tác phối hợp với công an xã Diễn Thành kiểm tra, phát hiện tại xóm 1 xã Diễn Thành có đối tượng nam giống như tin tố giác. Tổ công tác yêu cầu kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, lâp tức đối tượng bỏ chạy. Bị truy bắt, đối tượng dùng dao chống trả nhưng tổ công tác đã dung kỹ thuật nghiệp vụ bắt gọn đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan đối tượng khai nhận tên Lê Văn Lộc, có địa chỉ thường trú như trên. Tang vật thu giữ 5,37 gam ma túy đá (Methamphetamine) + 1 dao bấm và các tang vật khác có liên quan.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang