Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 20/12

author 18:04 20/12/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 20/12 đề cập đến các vụ: "Bắt 3 đối tượng tàng trữ 21kg pháo", "Bắt 7 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật',...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Bắt 3 đối tượng tàng trữ 21kg pháo

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo VOV, sáng 20/12, Công an huyện Quỳ Hợp đã tổ chức mở niêm phong thu giữ tang vật của 3 vụ buôn bán, tràng trữ pháo nổ các loại có tổng trọng lượng là 20,84 kg đã bắt được ngay trong đêm 19/12, trước sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện để giám định.

Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, cùng ngày 19/12, Công an huyện này nhận được tin báo của quần chúng nhân dân. Ngay trong đêm 19/12, Công an huyện Quỳ Hợp đã tập trung lực lượng bắt quả tang 3 vụ buôn bán, vận chuyển, tràng trữ pháo nổ trái phép nói trên.

Ba đối tượng bị bắt gồm: Trần Đức Tú (SN 1989, trú tại xóm Đồng Thuận, xã Đồng Hợp) thu giữ 13,75 kg; bắt đối tượng Trương Văn Bồi (SN 1965, xóm Phượng, xã Nghĩa Xuân) thu giữ 5,59 kg và bắt đối tượng Nguyễn Thị Lam (SN1971, trú tại xóm Minh Thắng, xã Minh Hợp) thu giữ 1,5 kg.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ tóm gọn 3 đối tượng buôn, tàng trữ pháo. Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ tóm gọn 3 đối tượng buôn, tàng trữ pháo

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Tú, Bồi và Lam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 3 đối tượng trên khai nhận đã đi ra khu vực huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), mua số pháo trên về tràng trữ tại nhà riêng để chia nhỏ bán kiếm lời.

Bắt 7 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 20/12, cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Anh Niên (SN 1987, ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hòa Bình Minh (Công ty Hòa Bình Minh), trụ sở tại phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, cùng đồng bọn về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Anh Nguyễn Anh Sơn (SN 1981, ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh) là giám đốc Công ty TNHH Tuấn Thảo (Công ty Tuấn Thảo), địa chỉ tại xã Nam Hồng, nợ Công ty Hòa Bình Minh 42,406 triệu đồng tiền mua xi măng, hạn phải trả ngày 15/12/2015. Nguyễn Anh Niên được Công ty Hòa Bình Minh giao đôn đốc anh Sơn trả nợ đúng hạn, đã nảy sinh ý định tụ tập đồng bọn để ép giám đốc Công ty Tuấn Thảo trả nợ. 

7h30 ngày 15/12, Niên cùng một số đối tượng khác đi 2 xe ôtô Innova, BKS: 19A - 066.37 và Hyundai i10, BKS: 19A - 070.48 mang theo 1 bao tải đựng dao, kiếm làm hung khí tìm anh Sơn đòi nợ. 11h cùng ngày, nhóm này đến nhà anh Sơn ở xã Nam Hồng nhưng không gặp. Niên đã nảy sinh ý định bắt giữ người làm thuê của anh Sơn, để gây sức ép bắt “đối tác” của Công ty Hòa Bình Minh trả nợ.

Tại kho của Công ty Tuấn Thảo ở thôn Đìa, xã Nam Hồng, Niên cùng đồng bọn phát hiện anh Nguyễn Gia Phú (em vợ anh Sơn) ở đây, đã bắt lên chiếc xe ôtô Innova, đưa về phòng làm việc của Niên tại Công ty Hòa Bình Minh. Trên đường đi, Niên điện thoại cho anh Sơn thông báo đã bắt anh Phú và đe dọa ép anh Sơn thanh toán nợ trong ngày 15-12. Sợ em vợ gặp nguy hiểm, anh Sơn hẹn Niên 16h cùng ngày sẽ trả nợ.

 7 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

 7 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: ANTĐ

Biết anh Phú bị nhóm Niên bắt giữ trái pháp luật, người nhà nạn nhân đã trình báo CAH Đông Anh. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã triệu tập Niên cùng 6 đối tượng khác có liên quan, báo An ninh Thủ đô đưa tin.

Triệt phá ổ bạc “bịp” do nữ quái cầm đầu

Theo tin tức từ VOV, ngày 20/12, công an quận Tân Phú (Tp.HCM) vẫn đang tạm giữ các đối tượng gồm: Ngô Thị Minh Hằng (ngụ quận Bình Tân), Tạ Thị Thoa (49 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Châu (43 tuổi, cùng ngụ Bình Tân), Nguyễn Thị Tuyết (38 tuổi, ngụ quận 11) và Trần Văn Cát (42 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc.

Trước đó, vào ngày 19/12, lực lượng chức năng quận Tân Phú bất ngờ ập vào căn nhà số 24 đường Chân Lý (phường Tân Thành, quận Tân Phú) bắt quả tang nhóm đối tượng này đang tổ chức đánh bài ăn tiền.

Theo các trinh sát hình sự, các đối tượng do nữ quái Hằng cầm đầu đều là những người đánh bài gian lận chuyên nghiệp. Để lừa tiền con bạc, các đối tượng này tìm cách rủ rê người quen hoặc tạo tình huống để dụ các con bạc khác tham gia sát phạt.

Mỗi sòng bài có giá thấp nhất là 200.000 đồng, nhiều nhất là 1.000.000 đồng. Sau khi dụ được con bạc vào sòng, bằng nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, các đối tượng tráo đổi bài để ăn tiền con mồi.

Dụ khách nước ngoài “vui vẻ” rồi dàn cảnh cướp tài sản

Ngày 20/12, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết vừa triệt phá thành công băng nhóm chuyên dụ dỗ du khách nước ngoài vào khách sạn “vui vẻ” để cướp tài sản.

Nhóm đối tượng này do Trần Thị Mỹ Linh (41 tuổi, Đồng Tháp), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (42 tuổi, Bình Thuận), Dương Thị Thu Hiền (45 tuổi, TP HCM) và Nguyễn Thị Thanh Tuyền (27 tuổi,Tiền Giang) cầm đầu. Bốn “nữ quái” này thu nạp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, gái mại dâm ... tiến hành “gạ tình” khách nước ngoài để dàn cảnh cướp tài sản.

Cách thức hoạt động của băng nhóm này rất tinh vi. Một "nữ quái" sẽ tiếp cận các du khách nước ngoài để "gạ tình", mời mua dâm. Sau khi thỏa thuận giá cả, vào khách sạn, "nữ quái" này yêu cầu khách cởi đồ, để tài sản bên ngoài rồi vào tắm chung. Ở bên ngoài, các đồng phạm sẽ lẻn vào lục lấy hết tài sản của khách. Còn trường hợp khách cẩn thận mang theo tài sản bên người, chúng sẽ dàn cảnh đánh ghen để cướp, báo Người lao động đưa tin. 

Lưu Ly (T/h)


 




Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang