Tình hình Ukraine mới nhất ngày 10/9/2016: Nga điều tra hình sự lãnh đạo quốc phòng Ukraine

authorHòa Dương 06:02 10/09/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine mới nhất hôm nay gồm: "Nga điều tra hình sự lãnh đạo quốc phòng Ukraine", "Mỹ và Ukraine đạt sự đồng thuận trong hợp tác quốc phòng"..

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Nga điều tra hình sự lãnh đạo quốc phòng Ukraine

Theo những tin tức mới nhất về tình hình Ukraine trên báo Tiền phongỦy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về tội ác chiến tranh ở miền Đông – Nam Ukraine, trong số các bị cáo có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak và Tham mưu trưởng Viktor Muzhenko.

Những tin tức về tình hình chiến sự Syria mới nhất hôm nay đề cập đến việc Nga điều tra hình sự lãnh đạo quốc phòng Ukraine

 

Hãng RIA Novosti ngày 9/9 dẫn tuyên bố của người phát ngôn của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, ông Vladimir Markin cho biết: “Ủy ban Điều tra của Liên bang Nga đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến các sự kiện ở phía Đông - Nam của Ukraine... Sự kiện liên quan tới người dân nói tiếng Nga, trong đó có trẻ vị thành niên, những người cư trú trên lãnh thổ của nước Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự xưng”.

Ông Markin nhấn mạnh rằng, trong số những người bị điều tra có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak và Tham mưu trưởng Viktor Muzhenko.

Tình hình Ukraine mới nhất hôm nay ngày 4/9: Đức, Pháp tuyên bố hợp tác chặt chẽ về Ukraine(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine mới nhất hôm nay gồm: Đức, Pháp tuyên bố hợp tác chặt chẽ về Ukraine, Litva lần đầu cung cấp đạn dược cho Ukraine từ năm 2014,...

Theo số liệu của Ủy ban Điều tra Nga, từ tháng 1 đến tháng 8/2016, giới chức quân sự Ukraine đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang quân sự và Cảnh vệ quốc gia Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng để phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự, các khu định cư trên nhiều khu vực Donetsk, cũng như “hủy diệt hoàn toàn hoặc một phần nhóm dân tộc nói tiếng Nga, trong đó có cả trẻ vị thành niên”.

Hiện chính quyền Kiev chưa đưa ra bình luận về quyết định của chính quyền Moscow.

Mỹ và Ukraine đạt sự đồng thuận trong hợp tác quốc phòng

Theo những tin tức mới nhất về tình hình Ukraine trên báo An ninh thủ đô, thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ vừa cho hay, nước này và Ukraine đã đạt được sự đồng thuận trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa 2 bên.

Những tin tức về tình hình chiến sự Syria mới nhất hôm nay đề cập đến sự hợp tác quốc phòng giữa Ukraine và Mỹ. Ảnh: Unian

Theo Lầu Năm Góc, kế hoạch hợp tác quốc phòng trong thời gian tới sẽ bao gồm lĩnh vực công nghệ quốc phòng, cũng như nâng cao năng lực chiến đấu cho lực lượng quân đội Ukraine.

Ngoài ra, ông John Abizaid – từng là tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm CENTCOM của quân đội Mỹ - cũng được chỉ định làm cố vấn quốc phòng cao cấp cho chính quyền Kiev.

Được biết, 2 bộ trưởng quốc phòng của Mỹ là ông Ashton Carter và Ukraine là ông Stepan Poltorak đã ký vào thỏa thuận thống nhất các điều kể trên tại London (Anh).

Cho biết sau cuộc họp, “sếp” Lầu Năm Góc tuyên bố thỏa thuận vừa ký có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp quân đội Ukraine tăng cường khả năng chiến đấu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Hòa Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang