Tình hình Ukraine mới nhất ngày 20/7: Nga tóm sống gián điệp của Ukraine

author 05:12 20/07/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine mới nhất hôm nay gồm ‘Nga bắt phiên dịch viên làm gián điệp cho Ukraine’, ‘Súng cối Ukraine gỉ sét sau 1 tháng sử dụng’,…

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Nga bắt phiên dịch viên châu Âu làm gián điệp cho Ukraine

Theo những tin tức về tình hình Ukraine mới nhất hôm nay trên báo Giao Thông, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB)  đã bắt giữ một phiên dịch viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về tội làm gián điệp cho Ukraine.

Phiên dịch viên bị bắt có tên Artem Shestakov, được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ vào mùa Hè năm 2015 và đưa đến Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (miền Đông Ukraine) để tiến hành hoạt động gián điệp theo lệnh của các cơ quan đặc nhiệm Ukraine.

“Chúng tôi phát hiện ra thông tin về một gián điệp được SBU tuyển dụng. Artem Shestakov bị bắt khi đang ở trong lãnh thổ nước Nga. Người này thường xuyên làm nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin về quân sự, tọa độ các đơn vị quân sự, số điện thoại chỉ huy cho SBU”, tuyên bố của cơ quan An ninh Nga cho hay.

Trong những tin tức về tình hình Ukraine mới nhất hôm nay có tin Nga bắt giữ một gián điệp của Kiev

Trong những tin tức về tình hình Ukraine mới nhất hôm nay có tin Nga bắt giữ một gián điệp của Kiev. Ảnh minh hoạ

Shestakov cũng thường xuyên ghé thăm các cơ quan chính quyền của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk và tiến hành thu thập nhiều tài liệu khác nhau trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và quân sự khi trong thời gian hoạt động gián điệp. Tất cả tài liệu người này thu thập được đều chuyển cho các cơ quan đặc nhiệm của Ukraine.

Theo FSB, Shestakov đã cung cấp thông tin dẫn đến việc ám sát Pavel Dramov, một chỉ huy của một tiểu đoàn ly khai ở khu vực Luhansk tháng 12/2015. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tổ chức, cá nhân nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ ám sát này.

“Thông tin thu được từ Shestakov và những bằng chứng tài liệu đã chứng minh rằng, các lực lượng đặc biệt của Ukraine đang sử dụng thông tin từ gián điệp này với mục đích phá hoại và hành vi khủng bố. Sự thật này cho thấy cách các lực lượng đặc biệt của Ukraine đang phớt lờ luật pháp quốc tế”, cơ quan An ninh Nga cho biết.

FSB cho biết , do những hoạt động của Shestakov không gây hại cho an ninh Nga nên chỉ bị trục xuất khỏi nước này và bị cấm quay trở lại Nga trong tương lai, The Moscow Times cho biết.

Súng cối Ukraine gỉ sét sau một tháng sử dụng

Báo Tin Tức đưa tin theo Sputnik, súng cối M-120-15 “Molot” có nguồn gốc Ukraine, được trang bị cho lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu gỉ sét và hỏng hóc sau chưa đầy một tháng hoạt động.

"Cổng thông tin quân sự Ukraine” cho biết thông tin trên. Báo cáo của một trong các chỉ huy tiểu đoàn pháo binh nêu rõ rằng sáu súng cối tiểu đoàn được nhận ngày 21/6 đã bắt đầu gặp sự cố.

Khẩu súng cối M-120-15 ‘Molot’, theo những tin tức về tình hình Ukraine mới nhất

Khẩu súng cối M-120-15 ‘Molot’, theo những tin tức về tình hình Ukraine mới nhất. Ảnh Azeri Defence

Trong quá trình huấn luyện chiến thuật đặc biệt, các bộ phận trong cơ chế nâng của súng cối đã bị kẹt. Có những vấn đề khác liên quan đến chất lượng kim loại: súng nhanh chóng bị gỉ sét và bong sơn khi bị mặt trời chiếu vào.

Giá của một khẩu súng cối của Ukraine là hơn 480.000 grivna, tương đương khoảng 19.000 USD. Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhiều lần tuyên bố về sức mạnh của quân đội Ukraine và đề xuất dạy cho NATO "làm thế nào để chiến đấu chống Nga".

Stratfor: Cửa vào EU ngày càng đóng với Ukraine

Kết quả của cuộc trưng cầu ý dân về việc nước Anh đi hay ở lại Liên minh châu Âu (Brexit) đã trở thành “cơn ác mộng” của ba nước - Ukraine, Gruzia và Moldova. Rõ ràng, giấc mơ “trời Âu” vẫn đang thực sự xa vời đối với Ukraine. Nhận định trên được hãng phân tích tình báo tư nhân Mỹ - Stratfor dẫn lời các các chuyên gia phân tích đưa ra.

Kiev, Tbilisi và Chisinau trong một thời gian dài cố gắng để hòa nhập vào Liên minh châu Âu EU, song không một quốc gia nào trong số các quốc gia kể trên nhận được dù chỉ là quy chế ứng cử viên cho việc gia nhập này. Nay vấn đề Brexit, theo các nhà phân tích, đã làm giảm cơ hội cho 3 quốc gia này thêm nhiều lần.

"Moldova, Ukraine và Georgia đang lo ngại rằng EU sẽ giảm sự quan tâm trong việc mở rộng khối này về phía Đông, nhằm gây ảnh hưởng đến sự phát triển của Nga trong khu vực", Stratfor bình luận.

Kiev đang tìm mọi cách để được gia nhập EU hoặc NATO trong bối cảnh tình hình Ukraine hiện nay.

Kiev đang tìm mọi cách để được gia nhập EU hoặc NATO trong bối cảnh tình hình Ukraine hiện nay. Ảnh Reuters

Lãnh đạo các quốc gia Ukraine, Gruzia và Moldova sẽ phải chuẩn bị cho một kịch bản xấu nhất có thể xảy ra, trong đó vấn đề tự do hóa chế độ thị thực (visa) sẽ được tiếp tục trì hoãn, các chuyên gia của Stratfor viết.

Trước đó, ông Jean-Claude Juncker thậm chí còn lên tiếng khẳng định rằng Ukraine sẽ không “có cửa” gia nhập EU hoặc NATO trong vòng 20 - 25 năm nữa. “Chắc chắn Ukraine sẽ không thể gia nhập EU trong vòng 20-25 năm nữa và quy chế thành viên NATO cho Ukraine cũng sẽ như vậy”- Jean-Claude Juncker tuyên bố.

Theo phân tích của giới chuyên gia, việc một quan chức cấp cao của EU đưa ra những tuyên bố trên cho thấy tổ chức này dường như đang muốn “cách Ukraine càng xa càng tốt”. Rõ ràng, giấc mơ trời Âu vẫn đang thực sự xa vời đối với Ukraine, báo Infonet  bình luận.

Trung Quốc doạ đối đầu nếu Philippines khăng khăng với phán quyết Biển Đông?(VietQ.vn) - Tình hình Biển Đông mới nhất cho hay, Ngoại trưởng Philippines nói Trung Quốc doạ sẽ đối đầu nếu Manila khăng khăng đàm phán theo phán quyết Biển Đông.

Lan Anh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang