Tin tức mới nhất về Ukraine ngày 4/1: Nga đồng ý giảm giá bán khí đốt cho Ukraine

author 06:54 04/01/2016

(VietQ.vn) -Tình hình Ukraine mới nhất cho biết Nga đã đồng ý giảm giá khí đốt cho Ukraine nhằm đưa giá khí đốt của Nga gần hơn với giá trên thị trường châu Âu.

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Theo tin tức về tình hình Ukraine mới nhất trên VTV, thông báo của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho hay, Nga đã đồng ý giảm giá bán khí đốt cho Ukraine từ 230 USD/1.000 m3, xuống còn hơn 212 USD/1.000 m3 kể từ ngày 1/1/2016. Theo Thủ tướng Medvedev, động thái này nhằm làm gia tăng sức cạnh tranh của Nga trên thị trường khí đốt.

Ukraine đã ngừng mua khí đốt từ Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga vào tháng 7/2015, sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận về giá khí đốt trong quý III/2015. Kể từ đó, Ukraine đã nhập khẩu khí đốt từ Liên minh châu Âu.

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết Nga đồng ý giảm giá bán khí đốt cho Ukraine

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết Nga đồng ý giảm giá bán khí đốt cho Ukraine

Sản lượng khí đốt của Nga vào năm 2015 đạt hơn 635 tỉ m3, giảm 1% so với năm trước đó. Riêng trong tháng 12/2015, Nga đã sản xuất được hơn 63 tỉ m3 khí đốt.

Trong một diễn biến khác, một cuộc khảo sát được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho thấy, người dân Crimea muốn huỷ bỏ hợp đồng mua điện với Ukraine, bất chấp việc có thể phải hứng chịu tình trạng thiếu điện, theo An Ninh Thủ Đô.

93% người phản hồi đã đồng ý việc ngừng kí hợp đồng cung cấp điện với Ukraine trong cuộc khảo sát được thực hiện bởi Trung Tâm Nghiên cứu ý kiến dư luận (VTsIOM). Kết quả này được công bố bởi giám đốc trung tâm Valery Fyodorov vào hôm 1/1/2016.

Crimea vẫn đang chịu sự phụ thuộc vào năng lượng điện từ Ukraine

Crimea vẫn đang chịu sự phụ thuộc vào năng lượng điện từ Ukraine

Đa số người dân Crimea đều chấp nhận tiếp tục chịu đựng cảnh thiếu điện trong thời gian Nga đang ra sức xây dựng đường dây truyền tải điện cho bán đảo này. Theo ông Fyodorov, người dân không chấp nhận hợp đồng mới với Ukraine là do Kiev nói Crimea và Sevastopol là một phần của Ukraine trong thoả thuận này.

Cuộc khảo sát đã lấy ý kiến của 2.500 người tại Crimea và 500 người tại Sevastopol và sai số là khoảng 4,5%. Vào tháng 11/2015, 3 đường dây cung cấp điện cho Crimea đã bị hư hại sau các vụ nổ, khiến người dân sống ở bán đảo này phải chịu cảnh mất điện trong nhiều ngày.

Vào đầu tháng 12/2015, Nga thông báo hoàn thành hệ thống cáp điện mới dưới biển dành cho Crimea, giúp giảm sự phụ thuộc của bán đảo này vào Ukraine. Song ngay sau khi được đưa vào sử dụng, đường dây này đã bị quá tải và không thể cấp điện như mong muốn.

Trang Mạc (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang