Tin tức về Ukraine ngày 2/3: Nga và Ukraine tố nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

author 06:36 02/03/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine mới nhất cho biết Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc và người đồng cấp Ukraine đều đã lên tiếng cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận Minsk.

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Theo tin tức về tình hình Ukraine mới nhất trên VOV, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 29/2 bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine và hối thúc Chính phủ Ukraine và Nga giữ vững cam kết trong thỏa thuận hòa bình Minsk. Ngoại trưởng Mỹ, Ngoại trưởng Đức cũng cảnh báo về nguy cơ lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine đổ vỡ, dẫn tới leo thang cuộc xung đột vốn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 9.000 người và khiến hơn 1,5 triệu người phải bỏ nhà đi lánh nạn.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với tư cách Chủ tịch luân phiên của OSCE, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố, những tuần gần đây, tình hình ở miền Đông Ukraine đang có dấu hiệu tái diễn căng thẳng. Ông Steinmeier khẳng định, việc thực hiện thỏa thuận Minsk là cách duy nhất để tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết Nga và Ukraine tố cáo lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết Nga và Ukraine tố cáo lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Ngay tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, Đại sứ Ukraine Volodymyr Yelchenko cáo buộc Nga hậu thuẫn cho phe đối lập ở miền Đông Ukraine và cảnh báo, tình hình tại Donbass có thể leo thang. Ông Yelchenko tuyên bố cần một lệnh ngừng bắn toàn diện, bền vững và cho phép OSCE tự do giám sát khu vực xung đột, kể cả khu vực biên giới với Nga. Đại sứ Ukraine đề xuất triển khai một lực lượng cảnh sát quốc tế dưới sự bảo trợ của OSCE để tăng cường an ninh cho miền Đông Ukraine.

Đáp lại, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk, khi sử dụng vũ khí hạng nặng thay vì rút quân và trì hoãn việc thông qua quy chế đặc biệt dành cho Donbass, trì hoãn thông qua luật ân xá, luật bầu cử theo như điều khoản trong Thỏa thuận Minsk. Đại sứ Nga Churkin cũng cho rằng, các quan sát viên OSCE nên chú ý nhiều hơn đối với vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine để đảm bảo các họat động của OSCE là “công bằng đối với cả hai phía”. 

Trong một diễn biến khác, ngày 28/2, Thủ tướng chính phủ Ukraine - Arseniy Yatsenyuk đã đề xuất bán đấu giá 1 triệu ha đất công để lấy tiền cho ngân sách nước này. Hãng Lenta (Nga) dẫn tuyên bố của Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk trong chương trình “10 phút với Thủ tướng Chính phủ” cho rằng công cuộc cải cách ruộng đất nên được đấu giá công khai và đề xuất bán 1 triệu ha đất thuộc sở hữu nhà nước để lấy tiền cho ngân sách quốc gia, Infonet đưa tin.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk

Được biết, hiện Ukraine đã ban hành lệnh cấm bán đất nông nghiệp. Ngày 7/12/2015, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã ký một đạo luật cấm bán đất nông nghiệp, đạo luật có hiệu lực đến tháng 1/2017. Sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngừng cung cấp tín dụng cho Ukraine, nước này cần phải thu hút thêm vốn cho ngân sách nhà nước nhằm tái thiết nền kinh tế.

Ngày 9/2, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Ukraine Natalia Yaresko nói rằng IMF đang chờ đợi và xem lập trường về tín dụng của nước này. Theo bà, IMF lo ngại rằng chính phủ không sẵn sàng thực hiện đầy đủ các điều kiện của Quỹ.

Sau khi Thủ tướng Yatsenyuk đưa ra đề xuất bán đất công, nhiều đảng phái chính trị tại Ukraine đã phản đối quyết liệt. Theo các đảng phái, việc rao bán đất sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm vì các cá nhân hay tổ chức nước ngoài sẽ “xâm lấn” Ukraine qua hình thức mua đất. Theo một số nguồn tin, đất của Ukraine có giá “rất bèo”, chỉ 500 USD/ha.

Trang Mạc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang