Tổ công tác Y7 Công an Hà Nội tóm gọn kẻ gian đi xe trộm cắp

author 10:09 10/03/2016

(VietQ.vn) - Kiểm tra, xác minh, chiếc xe máy do Nguyễn Văn Đạt điều khiển, Tổ công tác Y7/141 xác định là tài sản trộm cắp của người đàn ông ở Phúc Thọ, Hà Nội.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường (Đội phó Đội CSGT số 2, Công an TP. Hà Nội), Tổ trưởng Tổ công tác Y7/141 cho biết, vào khoảng 16h15, ngày 9/3, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực Dốc Lã (thuộc xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha mang BKS: 30F8-0898 có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, nam thanh niên này khai tên là Nguyễn Văn Đạt (SN 1984, trú tại Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến chiếc xe trên. Sau đó, chỉ huy Y7/141 đã xác minh số khung, số máy và đăng ký của chiếc xe máy trên tại các cơ quan chức năng của Hà Nội.

Xe mất cắp

Đối chiếu dữ liệu tra cứu từ bộ phận chuyện môn cho thấy, số khung chiếc xe máy trên thực tế có đăng ký mang BKS: 30X2- 2403 là tài sản của anh Nguyễn Đăng Phú (SN 1980, trú tại Cụm 6, Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội).

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường đã liên hệ trực tiếp với anh Phú thì được biết, chiếc xe máy BKS: 30X-2403 mua chiếc xe này với giá 38 triệu đồng được 3 tháng thì bị mất cắp.

Xe mất cắp

Ngay sau đó, Tổ công tác Y7/141 đã bàn giao cả người và phương tiện cho Đồn Công an Bắc Đuống xử lý tiếp.

Hải Sơn


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang