Tòa án đình chỉ giải quyết vụ ĐH Tôn Đức Thắng kiện GS Nguyễn Đăng Hưng

author 09:17 23/08/2014

(VietQ.vn) - Tòa án quận 9, TPHCM đã đình chỉ giải quyết vụ ĐH Tôn Đức Thắng kiện GS Nguyễn Đăng Hưng.

Hôm qua, 22/8, tòa án quận 9, TPHCM đã đình chỉ giải quyết vụ ĐH Tôn Đức Thắng kiện GS Nguyễn Đăng Hưng.

ĐH Tôn Đức Thắng kiện GS Nguyễn Đăng Hưng

ĐH Tôn Đức Thắng kiện GS Nguyễn Đăng Hưng

 

Trước đó, theo đơn kiện, ngày 27-6-2012, Trường ĐH Tôn Đức Thắng và giáo sư Nguyễn Đăng Hưng ký hợp đồng làm việc từ ngày 1-7-2012 đến 1-7-2015.

Theo hợp đồng, một trong những công việc giáo sư Hưng thực hiện là: “Lên kế hoạch với sự hỗ trợ nhân sự và tài chính của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, xây dựng một tạp chí khoa học bằng tiếng Anh với mục tiêu được cộng đồng quốc tế công nhận theo tiêu chuẩn ISI trong tương lai. Củng cố và đào tạo cho nhân lực có thể vận hành và đảm đương việc thẩm định bài vở cho tạp chí...”.

Tuy nhiên, GS Nguyễn Đăng Hưng cho rằng, “Hợp đồng mà GS đã ký với ĐH Tôn Đức Thắng là một hợp đồng cố vấn cấp cao. GS chỉ có nhiệm vụ vạch ra hướng giải quyết, soạn thảo dự án, chỉ bảo cách lựa chọn. Phần thực hiện là vấn đề của nhà trường”.

Thùy Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang