Tôn vinh 173 điển hình tiên tiến và lao động nữ tiêu biểu

author 19:30 02/06/2015

(VietQ.vn) - Sáng 2/6, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và nữ CBCCVCLĐ tiêu biểu xuất sắc 5 năm (2010 – 2015).

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả của phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua (2010 – 2015), đồng thời biểu dương khen thưởng cá nhân, các gương điển hình tiên tiến và nữ cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Tôn vinh 173 điển hình tiên tiến và lao động nữ tiêu biểu

Tôn vinh 173 điển hình tiên tiến và lao động nữ tiêu biểu

Trong 5 năm qua, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ghi được dấu ấn sâu đậm về hiệu quả với hàng nghìn sáng kiến, đề tài khoa học. Tiêu biểu là các đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép và vật liệu không nung từ bùn đỏ trong quá trình sản xuất alumina tại Tây Nguyên” của Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN); đề tài “Vai trò của các tổ chức xã hội và NGOs trong việc đáp ứng nhu cầu thực hiện quyền trẻ em đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa và đề xuất các chính sách hỗ trợ” của chị Trần Thị Thanh Thanh - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em VN; “Điều tra, đánh giá thực trạng, nhu cầu các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế, xã hội” của chị Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chánh Văn phòng T.Ư Hội Nông dân VN; chị Phạm Hương Sơn - GĐ Trung tâm Sinh học thực nghiệm (Viện Ứng dụng công nghệ - Bộ KH&CN) - chủ trì thực hiện 7 đề tài khoa học và đưa ra thị trường 4 sản phẩm, tạo ra nhiều chế phẩm sinh học tiềm năng như chế phẩm xử lý rơm, rạ tạo ra phân hữu cơ, đường không năng lượng cho người tiểu đường, bột chiết chè xanh...

Đặc biệt, đã có có 2.496 sáng kiến cải tiến, 3.914 đề tài cấp cơ sở, 2.383 đề tài cấp bộ ngành và 1.380 đề tài cấp nhà nước, trong đó có hàng trăm đề tài có giá trị kinh tế - xã hội cao được áp dụng trong thực tế; 130 cá nhân được tặng thưởng các giải thưởng khoa học công nghệ cấp nhà nước và các giải thưởng khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên; 8 cá nhân được Tổng LĐLĐVN tặng bằng Lao động sáng tạo. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh cho biết: Bộ KH&CN với chức năng, nhiệm vụ của mình cùng với việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước bằng các văn bản quy phạm pháp luật chỉ đạo, điều hành để thực thi hiệu quả các cơ chế, chính sách quản lý KH&CN và đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động KH&CN của các Bộ, ngành, địa phương,…còn đặc biệt chú trọng tới việc khuyến khích, động viên đội ngũ nhân lực KH&CN đem hết trí tuệ, sức lực cống hiến cho hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng KH&CN phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Việc phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến trog ngành KH&CN đã được Bộ KH&CN chú trọng, nhằm khích lệ, động viên và tôn vinh xứng đáng các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển KH&CN. Bên cạnh đó, công đoàn Bộ KH&CN luôn đi đầu, thực hiện quyết tâm cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, quyết tâm thực hiện tốt mọi mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Với những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị có 173 cá nhân điển hình tiên tiến thuộc các công đoàn bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đã được nhận Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Minh Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang