Tổng giám đốc WHO nhắc lại cam kết đối phó với Ebola trước sự hoành hành của dịch bệnh ở Congo
Dự báo một đại dịch cúm sắp xảy ra, WHO công bố Chiến lược cúm toàn cầu mới
80% trường hợp viêm khớp dạng thấp ở Việt Nam là người già
Chuyến thăm diễn ra sau khi ông kết thúc một chuyến làm việc kéo dài 3 ngày tại đất nước này, cùng với các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và lãnh đạo WHO khác. Ông đã gặp mặt Tổng thống, các quan chức chính phủ, các tổ chức đối tác và nhân viên y tế địa phương về việc đối phó dịch bệnh.
Ảnh: The Conservation
Tổng giám đốc WHO cho biết, “Tôi rất đau lòng khi nghĩ đến những nhân viên y tế bị thương và những cảnh sát đã chết trong vụ tấn công hôm nay, khi chúng ta vẫn chưa nguôi thương tiếc những người đã chết trong các cuộc tấn công trước đó, để bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục phục vụ người dân ở đây, những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới."
“Người dân Katwa và Butembo, cũng như các cộng đồng khác bị ảnh hưởng bởi Ebola, muốn và xứng đáng được hưởng nơi có sự chăm sóc và cơ hội sống sót. Họ không đáng phải chịu đựng tại nhà trong khi có thể lây nhiễm cho người thân của họ, họ không đáng phải chịu đựng tại các trung tâm y tế không có nguồn lực đầy đủ trong khi có thể lây nhiễm cho nhân viên y tế”, ông nói thêm.
WHO đã yêu cầu và nhận thêm sự hỗ trợ từ lực lượng cảnh sát Liên Hợp Quốc và địa phương để bảo vệ các trung tâm điều trị. “Để chấm dứt Ebola, chúng ta phải đạt được sự cân bằng giữa việc cung cấp dịch vụ chăm sóc có thể tiếp cận, duy trì tính trung lập của phản ứng và bảo vệ bệnh nhân và nhân viên khỏi các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang. Đây là những vấn đề nan giải mà chúng ta phải đối mặt trong các khu vực xung đột trên khắp thế giới. Chúng tôi cam kết chấm dứt ổ dịch và cải thiện sức khỏe của người dân Cộng hòa Dân chủ Congo”, ông kết luận.
Huy Hoàng (theo: who)