Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá lậu lớn nhất 5 năm qua

author 09:41 23/05/2016

(VietQ.vn) - Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm – Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội cho biết, đơn vị này triệt phá 1 vụ án vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu.

Theo thông tin của tờ Công lý, ngày 22/5, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm – Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa đấu tranh, khám phá vụ án vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Khoảng 19h30 ngày 21/5, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm – Phòng Cảnh sát kinh tế và chức vụ - Công an Hà Nội đã khám phá, bắt giữ thành công vụ án buôn bán, vận chuyển 80.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập khẩu có giá trị lớn.

Vào thời điểm trên, Trần Trọng Trường (44 tuổi, trú tại Thường Tín – Hà Nội) và lái xe Nguyễn Hữu Tín (51 tuổi, cùng trú tại Thường Tín – Hà Nội) vận chuyển 22 thùng thuốc lá trên xe ô tô mang biển kiểm soát 29A – 728.73 thì bị tổ công tác Công an thành phố Hà Nội phát hiện, yêu cầu xuất trình hóa đơn chứng từ hợp pháp. Tuy nhiên, Trường cho biết số hàng này hiện chưa có hóa đơn và cả hai được thuê vận chuyển bởi Đặng Hữu Đô (41 tuổi, trú tại thị trấn Thường Tín – Hà Nội).

Đối tượng Trường (áo đỏ) - người vận chuyển số thuốc lá lậu

 Đối tượng Trường (áo đỏ) là người tham gia vào vụ vận chuyển thuốc lá lậu. Ảnh: Công lý

PV của báo Infonet cho hay, khi bị phát hiện, Trường và Tín đang vận chuyển thuốc lá trên xe ô tô 22 thùng giấy kích thước 24x40x60cm, bên trong các thùng chứa thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 Gold do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Khai thác nhanh, Trường trình bày số thuốc lá trên là của Đặng Hữu Đô thuê vận chuyển từ kho tại thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội.

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 18h30 ngày 21/5 vừa qua, Đô đề nghị Trường đến kho tại thôn Khê Hồi để lấy 22 thùng giấy bên trong chứa 1.100 cây thuốc, tương đương 11.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 Gold nhập lậu rồi vận chuyển ra khu vực quốc lộ 1.

Trường đã thuê Nguyễn Hữu Tín, điều khiển xe ô tô mang BKS 29A 72873 cùng Trường chở hàng theo sự chỉ đạo của Đô. Trên đường đi đến đầu đường 427 thuộc xã Hà Hồi thì bị phát hiện kiểm tra.

Mở rộng vụ án, căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập và lời khai ban đầu của các đối tượng, Cơ quan CSĐT (Phòng PC46) đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở và địa chỉ cất giấu hàng hóa của Đô ở Số 179 phố Ga, xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội và thu giữ 138 thùng, trong đó có 6.900 cây thuốc, tương đương với 69.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 Gold do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Như vậy, cơ quan chức năng đã thu giữ tổng số 160 thùng, tương đương 80.000 bao thuốc lá, trị giá ước tính khoảng 2,3 tỉ đồng. Đây là vụ án bắt giữ thuốc lá lậu có số lượng tang vật thu giữ lớn nhất từ năm 2012 đến nay trên địa bàn TP. Hà Nội. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

An Giang: Tiêu hủy hàng tấn cá khô tẩm ướp hàn the(VietQ.vn) - Ngày 20/5, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh An Giang đã tiêu hủy hơn 1 tấn cá khô tẩm hóa chất độc hại.

Thu Thảo (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang