Chất lượng sống

Văn hóa

Về La Phù tham gia “rước lợn” cầu may

author 14:48 13/02/2014

(VietQ.vn) - Đầu xuân, hòa cùng không khí lễ hội của cả nước, hội rước “ông lợn” lớn nhất Thủ Đô (làng La Phù, Hoài Đức, Hà Nội) lại mở hội tế ông lợn ra quân để cầu mong những điều may mắn, thuận lợi trong năm mới.

Theo sự tích ngày xưa, hội tế ông lợn được tổ chức để khao quân trước khi ra trận của làng. Cho đến tận ngày nay truyền thống ấy vẫn còn lưu giữ và phát huy.

Lễ rước “ông lợn” về đình thường niên vẫn là đêm 13 cho đến sáng 14 âm lịch. Những “ông lợn” được chọn lựa để cũng tế phải thuộc hạng to béo khỏe mạnh. Ông lợn được mỗi xóm giao cho một hộ gia đình nuôi nấng chăm sóc cẩn thận. Ông lợn ngủ phải mắc màn, ăn cơm như người, uống sữa… Ông được chăm sóc cẩn thận sau một năm có thể nặng tới hàng trăm kilogam để mang tế lên thần linh.

Để chuẩn bị cho lễ tế thật nghiêm trang, từ sáng sớm ngày 13 âm lịch cả làng La Phù đã nhộn nhịp chuẩn bị mâm cúng, thịt ông lợn, trang điểm ông lợn xóm mình thật lộng lẫy. Chờ đến xẩm tối cả làng sẽ lần lượt rước “ông lợn” về đình để tế thần.

Hàng năm làng vẫn rước từ 14 đến 17 ông lợn quy tụ về đình làng. Rước “ông lợn” khủng nhất Hà Nội là lễ hội đặc trưng của làng La Phù, hàng nghìn người đổ về ngắm vẻ đẹp của ông lợn hàng trăm kilogam, nét đẹp văn hóa này vẫn được người dân nơi đây trận trọng và gìn giữ.

Cả xóm quây tụ tắm rửa sửa soạn cho “Ông lợn” trước khi rước về đình

Cả xóm quây tụ tắm rửa sửa soạn cho “Ông lợn” trước khi rước về đình 

Các nghệ sĩ trang điểm cho ông lợn thật lộng lẫy và trang nghiêm.

Múa lên đồng để đưa “ Ông lợn” ra khỏi xóm

Múa lên đồng để đưa “ Ông lợn” ra khỏi xóm 

Hàng nghìn người đổ về làng xem hội

Hàng nghìn người đổ về làng xem hội

Ông lợn được trang trí đẹp và nổi bật sẽ được đánh giá thành tích cho xóm cao

Ông lợn được trang trí đẹp và nổi bật sẽ được đánh giá thành tích cho xóm cao 

Người trong xóm theo chân ông lợn về đình

Người trong xóm theo chân ông lợn về đình

"Ông lợn" phải đẹp, dáng khỏe để thể hiện sức mạnh của con có lợn tế.

Người dân La Phù xem hội rước ông lợn là hội lớn và linh thiêng nhất trong năm

Người dân La Phù xem hội rước ông lợn là hội lớn và linh thiêng nhất trong năm.

Ông lợn làng chọn phải trên 150-230kilogam để cúng tế 

Ông lợn làng chọn phải trên 150-230kilogam để cúng tế.

Đến giờ lành toàn bộ 17 “ông lợn” được đưa vào dâng lên thần linh

Đến giờ lành toàn bộ 17 “ông lợn” được đưa vào dâng lên thần linh

Trần Nhàn

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang