Vì sao gần 4.000 người thôi quốc tịch Việt Nam chủ yếu là phụ nữ?

author 06:21 01/09/2016

(VietQ.vn) - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã lí giải thông tin năm 2015 chỉ có 29 người nhập quốc tịch VN, trong khi số người thôi quốc tịch VN tận gần 4.000 người.

Chiều 31/8, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016 dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời câu hỏi của PV. Ảnh V.C

Tại buổi họp báo, phóng viên trích số liệu thống kê của Bộ Tư pháp, cho biết năm 2015 số người nhập quốc tịch trở lại Việt Nam chỉ khoảng 30 người, trong khi số người xin thôi quốc tịch Việt Nam tận 4.000 người, trong số này có nhiều “đại gia”.

Sau khi dẫn giải, phóng viên đặt câu hỏi: “Việc này có phản ánh xu thế gì không? Có nguy cơ chảy máu chất xám không?”.

Với câu hỏi này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, cho biết thống kê của Bộ Tư pháp, năm 2015 có 29 người nhập trở lại quốc tịch Việt Nam trong khi số người xin thôi quốc tịch Việt Nam lên tới gần 4.000 người.

Theo ông Dũng, việc xin nhập và xin thôi quốc tịch là quyền công dân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam đã quy định. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu và giải quyết đúng luật định.

“Theo thống kê thì đa số các trường hợp xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài là các cô dâu Việt Nam lấy chồng nước ngoài, nhập quốc tịch theo chồng”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin.

Bộ trưởng bổ sung thêm: Theo quy định của một số nước thì những công dân này phải thôi quốc tịch Việt Nam thì mới được nhập quốc tịch nước ngoài. Mỗi năm có hàng vạn phụ nữ Việt Nam lấy chồng người nước ngoài nhưng thực tế số xin nhập tịch nước ngoài cũng không nhiều vì quy định mỗi nước khác nhau. Nhiều nước không yêu cầu khi nhập quốc tịch nước họ thì phải thôi quốc tịch Việt Nam.

“Trong bối cảnh toàn cầu hóa thì công dân có nguyện vọng thay đổi quốc tịch để thuận tiện làm ăn, sinh sống. Thực tiễn hầu hết người xin thôi quốc tịch Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, gần đây có một số trường hợp công dân là chủ doanh nghiệp xin nhập quốc tịch nước ngoài mà vẫn giữ quốc tịch Việt Nam.

Trong thời gian tới, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ sẽ rà soát và tổng kết lại việc thực hiện pháp luật về quốc tịch (bao gồm cả việc xin nhập, xin thôi, xin trở lại... quốc tịch Việt Nam). Sau khi rà soát, nếu cần thiết, Chính phủ sẽ trình các kiến nghị sửa đổi luật, điều chỉnh để hoàn thiện Luật Quốc tịch”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói.

HOÀNG NGUYÊN

Quảng Ninh: Việc bé cỏn con mà cơ quan chức năng ‘quay’ dân như chong chóng?(VietQ.vn) - Là địa phương có chỉ số cải cách hành chính cao nhưng qua vụ việc dưới đây cho thấy, nhiều cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh vẫn “hành” dân.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang