Vì sao 'sếp lớn' nhiều công ty bị phạt nặng lên tới hàng trăm triệu đồng?
Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam) bị phạt gần 250 triệu đồng
Vì sao Licogi 16 bị phạt 70 triệu đồng?
Nhiều mặt hàng tại Hà Nội bị phát hiện làm giả, kém chất lượng
Trong tuần qua từ ngày 17 đến 23/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp vi phạm với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, nhiều cá nhân bị phạt là ông chủ lớn của các doanh nghiệp.
Cụ thể, ngày 18/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt vi phạm hành chính với ông Nguyễn Thủy Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn (Tranaco, mã chứng khoán STS) số tiền 45 triệu đồng.
Ảnh minh họa
Ông Nguyên bị phạt do không báo cáo lý do không thực hiện được giao dịch. Theo báo cáo, Chủ tịch Hội đồng quản trị STS đăng ký mua 670.000 cổ phiếu STS từ 11/9/2018 đến ngày 10/10/2018 (khớp lệnh mua 0 cổ phiếu). Tuy nhiên, ông Nguyễn Thủy Nguyên không thực hiện báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về lý do không thực hiện được giao dịch.
Ngoài ra, ông Huỳnh Tấn Siêu, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (mã MH3) bị phạt số tiền 20 triệu đồng. Trong đó ông Siêu bị xử phạt số tiền 5 triệu đồng do giao dịch trước khi có công bố thông tin từ HNX (đối với việc bán 11,300 cổ phiếu MH3) và 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (đối với việc bán 38,550 cổ phiếu MH3).
Trước đó ngày 12/9/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về việc ông Huỳnh Tấn Siêu đăng ký bán 38.550 cổ phiếu MH3 từ 13/9/2018 đến 12/10/2018. Tuy vậy, từ 4/9/2018 đến 12/9/2018 ông Siêu đã bán 11.300 cổ phiếu MH3. Và phải đến ngày 29/10/2018 HNX mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Siêu.
Bên cạnh đó, ngày 17/8, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt vi phạm đối với ông Trần Minh Tính, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (mã SSN) số tiền 30 triệu đồng. Nguyên nhân, do ông Trần Minh Tính đã không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.
Thu Hà