Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

author 16:00 28/11/2012

(VietQ.vn) - Sáng 28/11/2012, tại Hà Nội, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gắn Huân chương Độc Lập hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Viện.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gắn Huân chương Độc Lập hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Viện.

Được thành lập năm 1961 tiền thân là Viện nghiên cứu Lâm nghiệp, 51 năm hình thành và phát triển, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã và đang ngày càng trưởng thành. Với chức năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế, tư vấn dịch trong lĩnh vực lâm nghiệp,hiện Viên Lâm nghiệp Việt Nam có 477 cán bộ, nhân viên, trong đó có 6 phó giáo sư, 1 tiến sĩ khoa học, 31 tiến sĩ, 40 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 100 thạc sĩ và hơn 200 kỹ sư.

 

Viện cũng đang quản lý trên 11.000 ha rừng và đất rừng tại các vùng sinh thái trên cả nước. Hàng năm Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thường xuyên thực hiện nhiều dự án, đề tài nghiên cứu hoa học. Chỉ tính riêng năm 2011, Viện thực hiên 9 đề tài cấp nhà nước và 49 đề tài và nhiệm vụ cấp Bộ… Tính đến tháng 10/2012, Viện đã đào tạo thành công 105 tiến sĩ ở 8 chuyên ngành khoa học; lien kết hợp tác với nhiều cơ sở đào tạo của các nước như: Úc, Mỹ, Trung Quốc,Đức, Ấn Độ…

Thế Thảo Tuấn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang