TP. HCM: 30 nhân viên ngân hàng chạy loạn trong đám cháy

author 14:57 12/02/2015

(VietQ.vn) - Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra các vụ cháy, mới đây nhất là vụ cháy tới chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Campuchia. Lúc xảy ra vụ cháy có 30 nhân viên đang nghỉ trưa trong ngân hàng.

Theo tin tức đã đưa trên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, vụ cháy mới nhất xảy ra vào trưa ngày 12/2 tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Campuchia tọa lạc tại số 110 Cách Mạng Tháng 8, P.7, Q 3, TP.HCM.

Vụ cháy mới nhất ở Hồ Chí Minh xảy ra vào thời điểm 12h trưa, lúc này trong tòa nhà có rất đông người

Vụ cháy mới nhất ở TP. Hồ Chí Minh xảy ra vào thời điểm 12h trưa, lúc này trong tòa nhà có rất đông người. Ảnh Thanh niên

Một nhân chứng cho biết, khói bốc lên nghi ngút từ tầng hầm, khoảng 12m2. Vào thời điểm xảy ra cháy, trong tòa nhà này có khoảng 30 nhân viên đang nghỉ trưa.

Các nhân chứng hô hoán và báo cho xung quanh. Lúc này, hàng chục nhân viên trong tòa nhà hốt hoảng tháo chạy ra ngoài thoát thân. Bảo vệ cố kéo nước, bình CO2 tìm cách ứng cứu.

Tại hiện trường, rất đông người tập trung theo dõi. Cảnh sát, lực lượng 113 phải tiến hành phong tỏa hai đầu. Khói đen được xác định bốc lên từ tầng hầm của tòa nhà. Nhiều xe máy dưới tầng hầm lần lượt được di chuyển ra ngoài.

Sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC Q.3 đã điều 5 xe chữa cháy, 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, dân quân, lực lượng tại chỗ của UBND phường  cũng có có mặt hỗ trợ công tác chữa cháy. Ngọn lửa được dập tắt vào khoảng 12 giờ cùng ngày, theo Thanh Niên.

Theo xác đinh, thời điểm này, máy hút ẩm ở phòng kỹ thuật dưới tầng hầm tòa nhà bị cháy. Khói đen từ đó xông lên rồi bao phủ toàn bộ tòa nhà. Không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện.

 Phương Khanh


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang