Vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi: Lộ xe chở tên lửa nghi bắn hạ MH17

author 11:36 19/07/2014

Truyền thông phương Tây và Mỹ hiện đang hướng mũi chỉ trích về phía Nga cùng phe ly khai miền đông Ukraine về trách nhiệm đối với việc MH17 bị bắn rơi.

Sự kiện:

Trong một động thái đáp trả, Thứ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã đặt ra 10 câu hỏi yêu cầu Ukraine trả lời. Theo ông, Anatoly Antonov việc phương Tây và Ukraine lập tức đổ lỗi cho Nga và phe ly khai chỉ trong 24h sau khi MH17 bị rơi và không dựa trên bất kỳ bằng chứng nào “là một sự kỳ lạ”.

Dưới đây là 10 câu hỏi Nga muốn Ukraine trả lời:

1. Ngay sau khi xảy ra thảm họa, giới chức Ukraine một cách tự nhiên đã đổ lỗi cho các lực lượng tự vệ (lực lượng ly khai thân Nga). Dựa vào đâu mà Ukraine đưa ra các cáo buộc này?

Thứ trưởng Quốc Phòng Nga

2. Kiev có thể giải thích chi tiết cách họ sử dụng bệ phóng tên lửa Buk trong khu vực xung đột? Và tại sao các hệ thống này được triển khai ở khu vực mà mà các lực lượng tự vệ không có bất kỳ máy bay nào?

3. Tại sao chính quyền Ukraine không có động thái nào để thiết lập một ủy ban quốc tế về vụ tai nạn MH17? Khi nào một ủy ban như vậy bắt đầu làm việc?

4. Lực lượng vũ trang Ukraine có sẵn sàng để cho các nhà điều tra quốc tế kiểm tra kho vũ khí gồm các loại tên lửa không-đối-không và đất-đối-không, trong đó có cả những tên lửa được sử dụng trong bệ phóng SAM?

5. Ủy ban quốc tế có được tiếp cận với những dữ liệu theo dõi từ các nguồn tin đáng tin cậy về hoạt động di chuyển của các chiến đấu cơ Ukraine trong ngày xảy ra thảm kịch hay không?

6. Tại sao các nhân viên kiểm soát không lưu Ukraine lại cho phép chiếc máy bay dịch chuyển ra khỏi đường bay thông thường về phía bắc, hướng vào “vùng đang diễn ra chiến dịch chống khủng bố” của họ?

7. Tại sao Ukraine không đóng cửa không phận trên vùng chiến sự đối với các máy bay dân sự, đặc biệt kể từ khi khu vực này được phủ sóng hoàn toàn bởi hệ thống định vị radar?

8. Kiev giải thích như thế nào về thông tin được đưa ra trên mạng xã hội cho thấy, một nhân viên không lưu người Tây Ban Nha làm việc ở Ukraine nói rằng có hai chiếc máy bay quân sự của Ukraine đã áp sát chiếc Boeing 777 ở không phận Ukraine?

9. Tại sao Cơ quan An ninh Ukraine lại vội vàng kiểm tra các bản ghi âm thông tin liên lạc của nhân viên điều khiển không lưu Ukraine với phi hành đoàn Boeing và các hệ thống lưu trữ dữ liệu từ radar Ukraine mà không cần chờ đợi cho các nhà điều tra quốc tế.

10. Ukraine đã rút ra được bài học gì từ một vụ việc tương tự hồi năm 2001, khi một chiếc máy bay Tu-254 của nga rơi xuống Biển Đen? Khi đó, giới chức Ukraine đã phủ nhận sự liên quan của Lực lượng Vũ trang nước họ, cho đến khi có những bằng chứng không thể chối cãi cho thấy Kiev có tội.

Một đoạn băng video mới được tung lên mạng ghi lại cảnh các tên lửa đất đối không BUK đang được chở tới Ukraine chỉ vài giờ trước khi chiếc máy bay dân dụng nổ tung giữa bầu trời, dẫn tới đồn đoán rằng đó có thể là vũ khí được sử dụng để bắn hạ chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Theo tờ Daily Express của Anh, những gì còn sót lại của thảm kịch đã được tìm thấy tại làng Grabovo vào khoảng 4 giờ chiều. 

Nơi máy bay rơi thuộc khu vực Donetsk, và đoạn băng trên được quay tại thành phố lân cận Torez hai giờ trước khi máy bay bị bắn hạ.

Theo Daily Express, đoạn băng được một người dân giấu tên cung cấp. Hiện chưa có cơ quan nào kiểm chứng đoạn băng trên.

Hiện cả quân đội Ukraine lẫn lực lượng ly khai đều đang đổ lỗi cho nhau trong thảm kịch này.

Chuyến bay MH17 có lộ trình đi từ Amsterdam tới Kuala Lumpur, chở theo 298 người gồm 15 thành viên tổ bay. Khi bị bắn hạ, chiếc máy bay dân sự này đang bay ở độ cao khoảng 9.000-10.000 m.

Các nhân chứng cho biết những mảnh vỡ máy bay và đồ đạc đã bị thiêu rụi của các hành khách bị phân tán khắp nơi trong vòng bán kính hơn 15 km xung quanh vị trí máy bay rơi.

Hệ thống tên lửa Buk là một loạt các tên lửa tầm trung, được phát triển đầu tiên dưới thời Liên Xô vào năm 1979. Tên lửa BUK có thể đạt tới độ cao gần 25.000 m so với mặt đất.

Quân đội Ukraine có trong tay loại tên lửa BUK, nhưng có tin nói lực lượng ly khai cũng có thể sở hữu vũ khí tối tân đó.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power ngày 18/7 đã cáo buộc phe ly khai có thể đã sử dụng tên lửa SA-11 để bắn hạ MH17 trong khi Đại sứ Nga Vitaly Churkin cảnh báo Hội đồng Bảo an cần chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây áp lực lên cuộc điều tra về vụ máy bay rơi kể trên. 

 

Đan Lê - TTXVN -Tienphong -RT

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang