Website Việt Nam bị tấn công, xử lý thế nào?

author 11:09 05/09/2014

Hàng loạt websites của Việt Nam vừa bị hacker thuộc nhóm tin tặc Trung Quốc tấn công

Vào ngày 28/08/2014, hacker Trung Quốc tấn công 289 websites của Việt Nam và chiếm quyền điều khiển, thay đổi giao diện website (defacement). Còn ngày ngày 02/09/2014, các hacker Trung Quốc tấn công thêm 84 websites của Việt Nam.

Tin tặc Trung Quốc tấn công

Hàng loạt website Việt Nam bị tin tặc Trung Quốc tấn công trong dịp nghỉ lễ vừa qua.

Mới đây nhất vào 4/9, có thêm 373 websites của Việt Nam tiếp tục bị hacker tấn công, tuy nhiên trong đó phần lớn là các tên miền thuộc các trang thương mại, rao vặt, và bán hàng qua mạng.

Hiện có 8 websites của chính phủ (.gov.vn) và 40 websites của các tổ chức giáo dục (.edu.vn) tại Việt Nam bị ảnh hưởng. Trước hiện tượng nói trên, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang tìm biện pháp khắc phục.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, cần sớm có chương trình kiểm tra website của các đơn vị, doanh nghiệp nằm trong danh sách bị tấn công và tìm ra nguyên nhân để đề phòng sau này.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng, cần phải đồng thời thực hiện các biện pháp đánh giá, củng cố bảo mật để tránh việc tiếp tục trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công.

PV (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang