Xét tuyển nguyện vọng 1: Bắt đầu những ngày 'tăng tốc'

author 06:19 10/08/2015

(VietQ.vn) - Nhiều thí sinh cho biết, tuần tới họ mới gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào ĐH năm 2015.

Trao đổi với Chất lượng Việt Nam, nhiều thí sinh ở Thái Bình cho biết, tuần vừa qua các em nghe ngóng điểm chuẩn dự kiến các trường qua mạng. Đến tuần này, các em sẽ gửi hồ sơ hoặc đến trực tiếp trường để nộp nguyện vọng.

Xét tuyển nguyện vọng 1 như nào để đỗ ĐH

Xét tuyển nguyện vọng 1 như nào để đỗ ĐH

Theo một giảng viên ĐH Thủy Lợi, Hà Nội, bắt đầu từ thứ hai tuần này (10 tháng 8), các thí sinh sẽ bắt đầu "tăng tốc". Nếu không cẩn thận, sẽ gây ra cảnh ồ ạt rút - nộp hồ sơ khó kiểm soát.

Tuy nhiên, việc đó cũng khiến các thí sinh tỉnh xa chịu thiệt thòi vì có thể các em không có điều kiện về các thành phố lớn để túc trực nộp hồ sơ vào trường có khả năng đỗ cao hơn.

Một vấn đề các trường rất quan tâm là cách xác định điểm chuẩn và "khử" thí sinh ảo như nào.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ: Mỗi thí sinh được quyền xin xét tuyển tối đa 4 ngành (gọi là VN). Khi lập phiếu ĐKXT thí sinh phải xác định mức ưu tiên của các ngành này và gọi là NV1, NV2, NV3, NV4. Mặc dù có tên trong 4 ngành nhưng thực tế chí có 1 thí sinh nên 3 tên còn lại là không có thật nên gọi là "ảo". Nhất là các thí sinh có điểm cao được xuất hiện trong nhiều danh sách đã đẩy các thí sinh có điểm thấp hơn xuống dưới gây sự hoang mang và bất an chi thí sinh. Vì vậy cần phải hạn chế tác động xấu này.

Sau khi xét tuyển nếu thí sinh trúng tuyển nhiều hơn 1 ngành thì trường ĐH sẽ chọn ngành có NV ưu tiên nhất để cấp giấy báo trúng tuyển và xoá tên trong danh sách thí sinh trúng tuyển của các ngành còn lại.

Danh sách thí sinh trong mỗi ngành được sắp xếp thứ tự theo tổng số điểm (bao gồm tổng điểm 3 môn cộng với điểm KV và nhóm ưu tiên) không kể thứ tự NV và tổ hợp môn. Xét từ trên xuống dưới cho đền khi thí sinh có thứ tự bằng với chỉ tiêu của ngành đó. Lấy tổng điểm của thí sinh này làm "điểm chuẩn tạm thời". Đánh dấu "tiềm năng trúng tuyển" đối với các thí sinh có điểm từ bằng đến lớn hơn điểm chuẩn tạm thời. Số lượng thí sinh được đánh dấu lớn hơn chỉ tiêu chút ít vì các thí sinh trùng điểm với điểm chuẩn đều được đánh dâu. Thực hiện thao tác tương tự đối với tất cả các ngành.

Lọc "thí sinh ảo" ra khỏi danh sách. Các thí sinh "tiềm năng trúng tuyển" 1 ngành sẽ bị loại tên ra khỏi các ngành đã đăng ký khác. Các thí sinh có "tiềm năng trúng tuyển" nhiều ngành sẽ được xem xét giữ lại tên trong ngành có NV ưu tiên nhất và loại tên ra khỏi các ngành đã đăng ký khác. 

Việc lọc này được thực hiện trong một cơ sở dữ liệu riêng để hạn chế việc gây nhiễu của các thí sinh có điểm cao. Thông tin đăng ký của tất cả thí sinh vẫn giữ nguyên gốc. Khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ trường sẽ dùng dữ liệu gốc để xét tuyển. Vì vậy việc lọc này không ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển thực tế. Danh sách thí sinh đã lọc thí sinh ảo chỉ có tác dụng giúp thí sinh có thể đánh giá sát hơn tình trạng xét tuyển của thí sinh. 

Thu Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang