Xét xử vụ án ma túy lớn nhất Ninh Thuận

author 05:58 22/07/2016

Ngày 21-7, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử phiên sơ thẩm vụ án “Tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy” với 8 bị cáo. Đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Ninh Thuận.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1989) tù chung thân, Nguyễn Ngọc Tài (SN 1993) 7 năm tù, Nguyễn Duy Tân (SN 1991) 6 năm tù, Nguyễn Thành Nhơn (SN 1982) 5 năm tù, Nguyễn Thành (SN 1977) 5 năm tù. Cả 5 bị cáo cùng ngụ TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận). Hai bị cáo cùng ngụ huyện Ninh Sơn – Ninh Thuận là: Phạm Thị Mai Hạnh (SN 1989) 17 năm tù, Nguyễn Đình Bào (SN 1992) 4 năm tù; bị cáo Phạm Đăng Doanh (SN 1971, ngụ Hải Dương) 20 năm tù. Tất cả bị cáo bị cáo buộc tội “Tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy”.

Các bị cáo tại tòa 

Theo cáo trạng, đầu năm 2015, Tâm và Hạnh cấu kết với Lãnh Minh Thái (SN 1972, trùm ma túy ở Quảng Ninh, hiện đang chờ xét xử trong vụ án buôn bán ma túy số lượng hơn 15 kg ở TP.HCM) mở “chi nhánh” tại Ninh Thuận để bán ma túy đá. Hằng ngày, Tâm cùng đồng bọn đưa ma túy đi phân phối, bán lẻ ở Ninh Thuận và các tỉnh lân cận. Nguồn tiền thu được, Tâm trực tiếp giao cho Doanh, sau đó Doanh chuyển cho Thái.

Ngày 29-6-2015, Công an Ninh Thuận đã bắt khẩn cấp Tâm khi đối tượng này thu mang 7 gram đi tiêu thụ với hung khí phòng thân là một khẩu súng ngắn tự chế. Khám xét nơi ở của Tâm, cơ quan điều tra thu thêm hơn 1,48 kg ma túy đá.

'Điện thoại Sơn Tùng' đang hái quả ngọt, đe dọa cả SamsungOppo "mạnh vì gạo, bạo vì tiền", kết hợp với 1 chiến lược marketing rất khôn ngoan.

Theo NLĐ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang