Chất lượng sống

Văn hóa

The Face tập 2: Hà Hồ tiếp tục đẳng cấp hơn Phạm Hương, Lan Khuê

author 06:56 26/06/2016

(VietQ.vn) - Trong The Face tập 2, các thí sinh đã có trải nghiệm catwalk và lựa chọn ra 12 gương mặt bước tiếp vào vòng trong.

Sự kiện: The Face 2016

Tối 25/6, tập 2 The Face đã lên sóng. Nếu như ở tập 1 chương trình Gương mặt thương hiệu – The Face, các thí sinh chỉ mới “chào sân” với cách tạo dáng biểu cảm gương mặt và trình diễn với trang phục street style thì ở tập 2, khán giả đã có dịp thưởng thức những phần thi cũng như thị phạm với tính chuyên môn thật sự. Các HLV đã dùng hết nội lực cùng với kinh nghiệm mình có được để thị phạm cho các học trò.

 

3 giám khảo trong tập 2 The Face - Gương mặt thương hiệu mùa 1.

 

Tập 2 vừa phát sóng tối 25/6 cho thấy hình ảnh tinh tế, sang trọng của Hồ Ngọc Hà - Phạm Hương - Lan Khuê.

 

Khác với vẻ thanh lịch ở tập 1, giọng ca gốc Quảng Bình xây dựng hình ảnh cá tính, mạnh mẽ. Cô khoác lên mình áo sơ-mi đỏ thắt nơ duyên dáng, quần và jacket chất liệu da mạnh mẽ.

 

Trong khi đó, Lan Khuê duy trì hình ảnh sang trọng, quý phái và không kém phần quyến rũ. Ở tập 2, cô chọn bộ váy ôm sát, chất liệu co giãn, cùng họa tiết im chìm tinh tế. Thiết kế vừa vặn với thân hình mảnh dẻ của người mẫu sinh năm 1992.
Trong hai tập đầu của chương trình, Lan Khuê khá trung thành với style nữ tính, lối trang điểm màu tối huyền bí, mái tóc xoăn cổ điển.

 

Sự chuẩn bị trang phục, trang điểm hoàn chỉnh giúp nữ huấn luyện viên cuốn hút và không kém phần quyền lực trên sóng truyền hình.

 

Phạm Hương cũng thể hiện gu thời trang ổn định trên ghế nóng The Face. Lần này, giám khảo chọn trang phục cá tính của Chung Thanh Phong. Cô khoác lên mình bộ váy cổ chữ V xẻ dâu, chân váy đính khoen tròn, sandals phong cách quân đội mạnh mẽ.

 

Sau thử thách loại thí sinh, nữ giám khảo cùng 4 thí sinh nổi bật cụng ly chúc mừng các cô gái vượt qua thử thách đầu tiên để bước vào ngôi nhà chung. Đội Phạm Hương cùng diện trang phục tối màu, kết đính cá tính.

 

Những gương mặt sáng giá của đội Phạm Hương thu hút trong trang phục gam đen, được cho là chọn lựa khôn khéo của nữ giám khảo, giúp một số thành viên che khuyết điểm ngoại hình thừa cân.

 

Trong khi đó, các ''chiến binh'' của Lan Khuê có phần nữ tính hơn với trang phục thay lịch, gam màu xám đen sang trọng.

 

Sau phần thi đầu tiên, 15 ''chiến binh'' bước vào thử thách loại thí sinh. Đây cũng được cho là vòng thi để lộ khuyết điểm ngoại hình của nhiều cô gái. Thân hình thừa cân khiến Quỳnh Mai rụt rè ở thử thách này, cô catwalk thiếu tự tin và mờ nhạt. Quán quân Fidol bị cho là không phù hợp với sàn diễn thời trang.

 

Tương tự, Diệp Linh Châu với chiều cao hạn chế cũng không phát huy được ưu điểm của mình ở thử thách catwalk. Fashionista phối trang phục cá tính, tạo được ấn tượng trên sàn diễn, song những bước đi vụng về khiến cô rơi vào dự đoán bị loại ở tập 2.

 

''Chị cả'' The Face sở hữu chiều cao hạn chế, vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng đã nỗ lực hết mình để hoàn thành thử thách dù những thể hiện của cô trên sàn diễn chưa thật sự đạt yêu cầu của ban giám khảo.

 

Lily Nguyễn khéo chọn trang phục che ngoại hình mập mạp, đôi chân thô. Nhờ kinh nghiệm làm người mẫu hơn 6 năm, cô dễ dàng tạo được cá tính khác biệt khi lướt trên đường băng của chương trình.

 

Kim Chi (đội Lan Khuê) là một trong những thí sinh thể hiện tốt ở phần thi catwalk. Không chỉ sở hữu gương mặt cá tính, thí sinh còn cho thấy khả năng giữ tinh thần vững vàng trước nhiều tình huống.

 

Khác với những thể hiện ổn định ở tập 1, Nguyễn Thị Thành bước vào thử thách tập 2 với tinh thần thiếu tập trung. Điều này đã ảnh hưởng đến phần thi của thí sinh, cô sải bước kém thu hút và chưa làm chủ sân khấu. Thí sinh đến từ Bắc Ninh cho biết, tin buồn từ gia đình đã ảnh hưởng đến tinh thần của cô.

 

Khánh Ngân không làm huấn luyện viên Phạm Hương thất vọng với sải bước tự tin, chuyển dáng dứt khoát. Cô thuộc nhóm những thí sinh giữ vững phong độ ở hai tập đầu.

 

Phần thi của các thí sinh đội Hà Hồ diễn ra khá trọn vẹn. Đa phần, các thí sinh biết tận dụng trang phục để che khuyết điểm cơ thể. Phí Phương Anh sở hữu ngoại hình mảnh mai, được khen ngợi là biết tạo sức hút khi sải bước.

 

Kinh nghiệm sàn diễn là lợi thế của Tôi Uyên Khánh Ngọc. Tuy nhiên, cô vẫn bị loại vì xuất thân là một người mẫu chuyên nghiệp nên “thói quen cũ không thể bỏ trong một, hai ngày''.

 

Thân hình cân đối, gương mặt ưa nhìn giúp Lê Hà tỏa sáng trên sàn diễn.

 

Chúng Huyền Anh biết cách ''giấu'' khuyết điểm ngoại hình thừa cân bằng trang phục tối màu, thân váy dài che khuyết điểm đôi chân kém thon. Thí sinh nhỏ tuổi nhất mùa giải được cho là gương mặt sáng giá của đội Hà Hồ.

 

Trước đó, Ở team Lan Khuê, với lợi thế là một siêu mẫu, nữ HLV đã chỉ cho các thí sinh trong đội cách sải bước chuyên nghiệp và đầy bản lĩnh bằng cách tập nhón chân khi đi catwalk và giữ thăng bằng không lắc phần vai.

 

Còn với đội Phạm Hương, cô đã dạy cho các thí sinh những bài tập gym hiệu quả bằng những động tác gập người, khởi động các khớp tay chân.

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang