Xuất hiện thuốc Clorocid TW3 giả: Cảnh báo lỗ hổng kiểm soát

author 13:13 08/12/2025

(VietQ.vn) - Việc thuốc kháng sinh Clorocid TW3 bị làm giả và lọt vào nhà thuốc cho thấy khoảng trống trong hệ thống kiểm soát dược phẩm. Không chỉ đánh lừa người mua bằng nhãn mác mạo danh, loại thuốc giả này còn không chứa hoạt chất điều trị, đẩy người bệnh vào vòng rủi ro “điều trị mà như không điều trị”, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng và kháng kháng sinh.

Thuốc ngừng sản xuất vẫn xuất hiện 

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo về việc thuốc Viên nén Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg, số đăng ký VD-25305-16) bị làm giả, dù sản phẩm này đã được Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 thông báo ngừng sản xuất từ 15/9/2019. Tất cả thuốc mang số lô sản xuất sau thời điểm này đều được xác định là hàng giả.

Nhiều công văn cảnh báo đã được ban hành, trong đó có văn bản đình chỉ lưu hành năm 2020 và các cảnh báo năm 2023, 2024. Tuy nhiên, mẫu thuốc giả vẫn được phát hiện ngoài thị trường. Gần đây, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội đã lấy mẫu tại Nhà thuốc Đức Hiền. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy thuốc không có phản ứng định tính của Cloramphenicol, khẳng định đây là thuốc giả hoàn toàn.

Đáng chú ý, lô thuốc giả số 3333 sản xuất ghi ngày 06/06/2024, hạn dùng 06/06/2027, đóng gói 400 viên/lọ, ghi nơi sản xuất là Công ty Dược phẩm TW3.

Việc sản phẩm đã ngừng sản xuất từ năm 2019 nhưng vẫn xuất hiện trên thị trường với mẫu mã đúng chuẩn cho thấy sự liều lĩnh và tinh vi của các đối tượng làm giả. Sự việc cũng làm lộ rõ lỗ hổng trong hoạt động kiểm soát hàng hóa của các nhà thuốc. Những cơ sở bán lẻ vốn được người dân tin tưởng khi tìm đến chăm sóc sức khỏe lại để thuốc giả lọt vào quầy, cho thấy khâu kiểm tra nguồn hàng còn lỏng lẻo.

Thuốc giả không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp cho người dùng vì không có tác dụng điều trị, mà còn khiến bệnh lý kéo dài, nặng hơn, dễ biến chứng. Đặc biệt, việc sử dụng kháng sinh không có hoạt chất còn làm gia tăng tình trạng vi khuẩn kháng thuốc là vấn đề y tế nghiêm trọng mà Việt Nam đang đối mặt.

Phát hiện thuốc giả Clorocid TW3.

Siết lại hệ thống phân phối

Theo các chuyên gia, việc thu hồi hay cảnh báo chỉ là giải pháp tình thế. Để chặn đứng thuốc giả, hệ thống phân phối dược phẩm cần được kiểm soát nghiêm ngặt hơn, nhất là nhóm kháng sinh vốn dễ bị làm giả do nhu cầu sử dụng cao.

Các nhà thuốc phải chịu trách nhiệm toàn diện về nguồn gốc sản phẩm. Thực tế hiện nay, không ít cơ sở nhập hàng qua kênh không chính thống, không hóa đơn chứng từ đầy đủ. Đây là “đất sống” cho thuốc giả len lỏi vào thị trường. Việc xử lý nghiêm bằng chế tài mạnh, thậm chí rút giấy phép, là yêu cầu bắt buộc để siết lại kỷ cương.

Bên cạnh đó, hoạt động hậu kiểm cần được tăng cường theo hướng đột xuất, tập trung vào nhóm thuốc có nguy cơ cao. Sự phối hợp giữa lực lượng quản lý thị trường, công an kinh tế và Sở Y tế các địa phương phải thường xuyên, liên tục để truy tận đường dây sản xuất, phân phối thuốc giả, không chỉ xử lý ở khâu bán lẻ.

Về phía người dân, Bộ Y tế khuyến cáo bất kỳ sản phẩm Clorocid TW3 nào sản xuất sau năm 2019 đều là hàng giả. Người sử dụng khi phát hiện bất thường về bao bì, màu sắc, chất lượng thuốc cần báo ngay cho cơ quan chức năng, đồng thời dừng sử dụng để tránh rủi ro sức khỏe.

Thực tế lô thuốc Clorocid TW3 không chứa hoạt chất vừa được phát hiện một lần nữa khẳng định nguy cơ thuốc giả vẫn len lỏi trên thị trường, đe dọa trực tiếp sức khỏe cộng đồng. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Công văn 7724/BYT-QLD (06/11/2025) về việc đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thông tin rộng rãi để người dân nhận diện và cảnh giác. Các cơ sở y tế, nhà thuốc phải rà soát ngay toàn bộ sản phẩm đang kinh doanh, tuyệt đối không để Clorocid TW3 giả tiếp tục lưu hành.

Cơ quan quản lý khẳng định sẽ phối hợp chặt với lực lượng chức năng để tăng cường kiểm soát thị trường dược phẩm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Cuộc chiến chống thuốc giả không chỉ là trách nhiệm của quản lý nhà nước, mà cần sự vào cuộc của doanh nghiệp, nhà thuốc và người dân - những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng thuốc.

Thanh Hiền

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang