Bà chở cháu đi học chết thương tâm trên đường ray tàu hỏa

author 15:16 23/04/2015

(VietQ.vn) - Đi đến đoạn giao với đường sắt, mặt dù mọi người đã hô to khi thấy đoàn tàu SE25 đang tới nhưng không hiểu vì sao bà A vẫn cố chạy băng qua. Hậu quả, hai bà cháu bị đoàn tàu tông vào và chết tại chỗ.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Theo tin tức từ báo Dân Trí, Vụ tại nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 6h sáng 23/4 trên đường sắt Bắc Nam đoạn qua KP1, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vào thời gian trên bà Trần Thị A. (61 tuổi, quê Nam Định, hiện sống tại P.Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) điều khiển xe tay ga chở cháu ngoại là bé Trần Đỗ Huy H. (học lớp 2). Khi đi đến đường giao cắt với đường sắt, dù đoàn tàu Bắc – Nam đang lao tới nhưng bà A. vẫn cho xe máy băng qua.

Nhiều người dân địa phương la hét, tìm cách ứng cứu. Tuy nhiên, sự việc xảy ra quá nhanh, hai bà cháu bà A. bị đoàn tàu đâm trực diện, kéo đi gần chục mét. Cú tông cực mạnh khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ. “Khi xe của bà A. còn chìa phần bánh sau trên đường ray đúng lúc đoàn tàu trờ đến tông vào, húc văng hai bà cháu cùng chiếc xe đi chục mét” – Một nhân chứng cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa thương tâm tại Đồng Nai

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa thương tâm tại Đồng Nai. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy cùng hai bà cháu bị đoàn tàu tông văng ra xa khoảng 30m. Tại nơi xảy ra tai nạn, không có barie chắn ngang. Đến 9g sáng cùng ngày, Cơ quan Pháp y, Viện KSND và Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang khám nghiệm tại hiện trường.

Những người dân ở gần hiện trường cho biết thêm tại đây thường xảy ra tai nạn giữa xe máy và tàu hỏa do không có bairie, mật độ xe máy qua lại rất đông, đặc biệt là vào giờ cao điểm, báo Tuổi Trẻ đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang