Bản tin tiêu dùng 12/10: ‘Hô biến’ thịt thối thành đặc sản thịt quay thơm phức

authorHòa Lê 19:25 12/10/2016

(VietQ.vn) - Bản tin tiêu dùng nổi bật ngày 12/10 đề cập đến vấn đề: Heo bệnh được “hô biến” thành đặc sản heo quay; hế biến tôm khô dùng hóa chất…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Heo bệnh được “phù phép” thành heo quay đắt khách

Theo những thông tin mới nhất trên VOV, vào khoảng 16h chiều qua (11/10) sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre đã đến kiểm tra cơ sở giết mổ heo của hộ ông Nguyễn Văn Tra, ngụ tại ấp Giồng Giữa, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc và phát hiện trong 2 tủ đông lạnh và một thùng nhựa của cơ sở chứa tổng cộng 12 con heo đã xẻ thịt, trọng lượng tổng cộng 680kg đã đổi màu, tím tái và bốc mùi hôi thối.

Bản tin tiêu dùng 12/10: ‘Hô biến’ thịt thối thành đặc sản heo quay

Bản tin tiêu dùng ngày 12/10 đề cập đến việc heo bệnh được “phù phép” thành heo quay đắt khách. Ảnh: VOV

Theo khai nhận của ông Tra, toàn bộ số thịt trên là heo bệnh và heo chết mua từ các hộ chăn nuôi tại địa phương với giá 300.000đ/con. Sau khi giết thịt tại lò, quay chín sẽ bán lại cho các tiệm bánh mì tại địa phương và các xã lân cận với giá 100.000/kg. Cơ sở giết mổ heo của ông Tra là tự phát, chưa được cấp phép, hoạt động gần 15 năm nay.

Masan chính thức lên tiếng sau khi nước mắm Chinsu, Nam Ngư bị tố chứa hóa chất(VietQ.vn) - Mới đây, Masan đã chính thức lên tiếng sau khi có nhiều thông tin cho rằng, nước mắm Chinsu và Nam Ngư của doanh nghiệp này có chứa hóa chất.

Hơn 1.000 quả pháo Trung Quốc ngụy trang trong thùng giấy

Báo An ninh thủ đô đưa tin, vào sáng nay (12/10), Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đã bàn giao 1.080 quả pháo điện cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều tối ngày 11/10, tổ CSGT thuộc Đội TTKS số 1 do thiếu tá Phạm Quang Anh làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tại Km 20+400 thuộc tuyến đường tránh TP Huế (đoạn qua xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) thì phát hiện xe khách giường nằm của nhà xe Xuân Phước BKS: 60B- 015.97 chạy hướng Bắc- Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bản tin tiêu dùng 12/10: ‘Hô biến’ thịt thối thành đặc sản heo quay

CSGT đang kiểm tra số lượng pháo bị thu giữ. Ảnh: An ninh thủ đô 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 3 thùng giấy cỡ lớn chứa 1.080 quả pháo điện (loại ký hiệu 10 PCS, bên ngoài có chữ Trung Quốc được ngụy trang trong thùng giấy. Tại thời điểm đó, lái xe không xuất trình được giấy phép hợp lệ đối với số pháo trên. Tài xế Ngô Quang Cử (45 tuổi, trú Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) thừa nhận chở thuê từ Hải Phòng vào Quảng Ngãi.

Phát hiện cơ sở chế biến tôm khô dùng hóa chất tại Bình Thuận

Theo thông tin trên VTV, một cơ sở chế biến tôm khô sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc vừa bị Công an thành phố Phan Thiết phát hiện. Đó là cơ sở của bà Lê Thị Bảy ở phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bản tin tiêu dùng 12/10: ‘Hô biến’ thịt thối thành đặc sản heo quay

 Phát hiện cơ sở chế biến tôm khô dùng hóa chất tại Bình Thuận. Ảnh minh họa

Sau khi kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng thành phố Phan Thiết phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm, Thủy sản tỉnh Bình Thuận đã kết luận, 2 hộp đựng phẩm màu đỏ và hồng mà cơ sở của bà Lê Thị Bảy dùng để pha nước luộc tôm không có nhãn hiệu; hóa chất được xác định là không rõ nguồn gốc.

Được biết, mỗi ngày, cơ sở này chế biến từ 200 - 300kg tôm khô. Dù hoạt động đã hơn 4 năm nay nhưng cơ sở không có giấy phép kinh doanh và chứng nhận an toàn thực phẩm.

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang