Barcelona nhận 'cơn mưa tiền thưởng' nếu vô địch Champions League

author 16:42 21/05/2015

(VietQ.vn) - 9,5 triệu euro từ hai nhà tài trợ là Nike và Qatar Airways. Đó là số tiền thưởng nếu CLB xứ Catalan đăng quang tại Champions League năm nay.

 

Nếu vô địch Champions League năm nay, Barcelona sẽ nhận được 'cơn mưa tiền thưởng'

Barcelona đã chính thức vô địch La Liga lần thứ 23. Vào 29/5 tới, họ sẽ bước vào trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha với Athletic Bilbao và vào 5/6 là trận chung kết Champions League với Juventus. Cơ hội đoạt cú “ăn ba” thần thánh nằm trước mắt thầy trò Luis Enrique. Nếu thành công, đây sẽ lại là một dấu son chói lọi nữa trong lịch sử đội bóng xứ Catalan, đồng thời cũng mang tới những điểm nhất tích cực về vấn đề tài chính.

Theo tính toán, nếu như vô địch Champions League năm nay, Barcelona sẽ thu về  54,5 triệu euro tiền thưởng. Ngoài ra, họ cũng sẽ bỏ túi không dưới 35 triệu euro tiền bản quyền truyền hình. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Theo tiết lộ từ Marca, nếu bước lên đỉnh châu Âu vào đầu tháng tới, đội chủ sân Nou Camp còn nhận được khoảng 9,5 triệu euro tiền thưởng từ hai nhà tài trợ là Nike và Qatar Airways.

Cụ thể, trước khi bước vào mùa giải 2014/15, Barcelona đã ký những thỏa thuận với Nike và Qatar Airways. Theo đó, nếu vô địch Champions League, Qatar Airways sẽ tặng họ 5 triệu euro, còn Nike là 2,5 triệu euro. Ngoài ra, hãng đồ dùng thể thao của Mỹ cũng tuyên bố thưởng cho thầy trò Luis Enrique 2 triệu euro nữa nếu họ vô địch La Liga hoặc Cúp Nhà Vua.

Một thông tin khác liên quan đến Barcelona. Cách đây ít ngày, Chủ tịch Josep Bartomeu đã tuyên bố, nếu Messi và các đồng đội đánh bại Juventus tại Berlin, Ban lãnh đạo sẽ trích ra số tiền vào khoảng 24,9 triệu euro để thưởng cho Ban huấn luyện và các cầu thủ. Điều này đồng nghĩa, khi mùa giải khép lại, mỗi người có thể có thêm cho mình khoảng 1 triệu euro.

Riêng Messi, số tiền thưởng của anh có thể lên tới 5 triệu euro. Trong hợp đồng mà tiền đạo người Argentina đã ký với Barcelona hồi hè 2013 có điều khoản, hàng năm anh sẽ nhận từ 3-5 triệu euro tiền thưởng tùy vào thành tích của CLB.

Thời gian qua, Barca đang tìm cách liên hệ với những tiền vệ trẻ được đánh giá rất cao như Koke của Atletico Madrid, Marco Verratti của PSG hay Paul Pogba của Juventus. Theo đó, đội chủ sân Nou Camp sẵn sàng chi đậm để có được sự phục vụ của một trong ba tài năng trẻ này.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra theo chiều hướng có lợi cho Barca. Chia sẻ trước báo chí, người đại diện của Paul Pogba - Mino Raiola ngầm thừa nhận rằng thân chủ của mình sẽ muốn được sát cánh bên Lionel Messi trong một ngày không xa. Với lời chia sẻ trên, gã khổng lồ xứ Catalan đang nắm trong tay mọi lợi thế để vượt mặt M.U, Real hay Chelsea để sớm ở hữu được cầu thủ sinh năm 1993.

Dẫu vậy, trong trường hợp Barca và Pogba đạt được thỏa thuận cá nhân thì gã khổng lồ xứ Catalan phải đợi tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016 mới có thể hoàn tất được thương vụ này. Bởi lẽ, Barca vẫn đang bị cấm chuyển nhượng và sẽ chính thức được trở lại mua sắm vào tháng một năm sau. Và với rào cản này, Pogba sẽ ở lại thi đấu cho Juve thêm nửa mùa giải nữa trước khi chính thức đầu quân cho Nou Camp.

Nhưng, dù có “bật đèn xanh” với Barca nhưng lời chia sẻ của Mino Raiolan vẫn chưa là chắc chắn. Có rất nhiều nguồn tin khẳng định, người đại diện của Pogba đang dùng chiêu trò để giúp nâng giá trị chuyển nhượng của thân chủ mình. Hiện tại, cầu thủ người Pháp được định giá 80 triệu EURO trên thị trường chuyển nhượng nhưng Juve khẳng định họ chỉ để Pogba ra đi nếu nhận đủ 100 triệu.

Ngoài ra, theo tin mới nhất từ tình hình chuyển nhượng Barca, gã khổng lồ xứ Catalan đang lên danh sách trảm hàng loạt cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Luis Enrique. Và trong danh sách đen này gồm có Pedro, Sergi Roberto, Martin Montoya, Adriano và Jordi Masip.

Long Vân(T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang