Mâu thuẫn gia đình, ‘vợ hờ’ tố chồng bắt cóc con 1 tháng tuổi

author 18:31 16/11/2015

(VietQ.vn) - Công an tỉnh Kon Tum đang làm rõ nghi án một nam thanh niên bắt cóc trẻ sơ sinh hơn 1 tháng tuổi ở xã Đắk Uy (huyện Đắk Hà, Kon Tum) rồi bỏ trốn bằng xe taxi.

Ngày 16/11, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang làm rõ nghi án một nam thanh niên bắt cóc trẻ sơ sinh hơn 1 tháng tuổi ở xã Đắk Uy (huyện Đắk Hà, Kon Tum) rồi bỏ trốn bằng xe taxi, báo Dân Việt đưa tin. Trước đó vào chiều 15/11, Phòng CSGT - Công an tỉnh Kon Tum nhận được tin báo có một thanh niên bắt cóc trẻ sơ sinh hơn 1 tháng tuổi, rồi bỏ trốn bằng taxi chạy hướng huyện Đắk Hà – TP Kon Tum.

Ngay lập tức, tổ CSGT số 1 triển khai lực lượng kiểm tra. Sau đó, tổ CSGT phát hiện chiếc xe taxi hãng Mai Linh BKS 82A-007.98 chở nam thanh niên đang bế một cháu bé sơ sinh nên giữ lại, đưa cả người và phương tiện về trụ sở Công an huyện Đắk Hà để làm rõ.

Đối tượng bị tình nghi bắt cóc trẻ sơ sinh lại chính là bố của cháu bé

Đối tượng bị tình nghi bắt cóc trẻ sơ sinh lại chính là bố của cháu bé

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên Nguyễn Văn Hà (SN 1988, quê tỉnh Vĩnh Phúc), do xảy ra mâu thuẫn với vợ (chưa đăng ký kết hôn) nên đã bắt con nhỏ đưa về quê. Theo chia sẻ của người nhà mẹ cháu bé với báo Người Lao Động, khi vào Kon Tum làm ăn, Hà đã nảy sinh tình cảm với mẹ cháu bé.

Dù không được gia đình tán ủng hộ chuyện tình cảm nhưng hai người vẫn tiếp tục sống chung và đã có với nhau một mặt con nhưng chưa làm giấy khai sinh. Đến ngày 15/11, Hà và ‘vợ’ cãi nhau. Lợi dụng lúc ‘vợ’ đi ra ngoài, Hà đã bế con thuê taxi bỏ đi. Sau đó, người nhà biết chuyện và gọi điện báo công an nói rằng bé bị bắt cóc.

Phan Huyền (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang