Bắt năm người Hàn Quốc vì tội đánh chết người trừ tà

author 11:20 10/12/2015

Cảnh sát Đức vừa bắt giữ năm người Hàn Quốc vì tội đánh đập dã man đến chết một người phụ nữ 41 tuổi tại căn phòng khách sạn để trừ tà.

Một người đang quay phim tại ngôi nhà ở Sulzbach hôm 9-12 sau khi cảnh sát phát hiện người được cho là nạn nhân thứ hai

Theo AFP, năm người này là thành viên trong một gia đình Hàn Quốc. Những người này tin rằng người phụ nữ 41 tuổi đã bị ma ám, do đó họ buộc bà vào giường, đánh đập dã man trong hai tiếng đồng hồ đến chết để xua đuổi tà ma.

“Tôi chưa bao giờ thấy một việc như thế này”, trưởng công tố viên Nadja Niesen của thành phố Frankfurt nói.

Cảnh sát đã bắt giữ các nghi phạm với cáo buộc giết người. Họ gồm một người phụ nữ 44 tuổi, cậu con trai 21 tuổi và cô con gái 19 tuổi của bà này cùng hai nam thiếu niên 15 tuổi, một trong hai thiếu niên này là con của người phụ nữ bị đánh chết.

Hãng thông tấn DPA cho biết năm người Hàn Quốc đã tới Frankfurt khoảng sáu tuần trước. Chưa rõ họ thuộc tôn giáo nào.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy ngày thứ bảy 5-12 ngay trong phòng khách sạn nơi năm nghi phạm bị bắt giữ.

Trong quá trình điều tra cảnh sát còn phát hiện một trường hợp khác bị nghi là nạn nhân thứ hai. Đó là một phụ nữ bị thương rất nặng và rơi vào tình trạng mất nước, giảm thân nhiệt trong garage của một ngôi nhà mà nhóm người Hàn Quốc này đã thuê ở thị trấn Sulzbach.

Theo Tuổi trẻ


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang