Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ được bầu sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

author 14:09 17/10/2015

(VietQ.vn) - Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết, vì TP.HCM là một đô thị đặc biệt, là một trung tâm kinh tế lớn của vùng, của cả nước, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước, nên chức danh Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ do Bộ Chính trị chỉ định sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Sáng ngày 17/10, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X đã công bố thông tin danh sách Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ban chấp hành Đảng bộ, Uỷ Ban kiểm tra kiểm tra Thành Uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành ủy và bầu Đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Có 4 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ X (2015 – 2020) được các đại biểu bầu tại Đại hội bao gồm: ông Võ Văn Thưởng (Uỷ viên Trung ương Đảng – Phó Bí thư thường trực Thành ủy nhiệm kỳ IX), ông Nguyễn Thành Phong (Uỷ viên Trung ương Đảng – Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ IX), bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ IX, Chủ tịch HĐND TP.HCM) và ông Tất Thành Cang (Phó Chủ tịch UBND TP.HCM).

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa X gồm 15 đồng chí là: Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thành Phong, Tất Thành Cang, Nguyễn Thị Quyết Tâm, Thân Thị Thư, Võ Thị Dung, Trần Thế Lưu, Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Thị Lệ, Thiếu tướng Trương Văn Hai, Thiếu tướng Lê Đông Phong, Lê Văn Khoa, Lê Thanh Liêm, Võ Tiến Sĩ, Trần Vĩnh Tuyến.

Các Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ X vừa được đại biểu bầu - ảnh chụp màn hình

Hội nghị đầu tiên của Ban Thường vụ Thành ủy khóa X cũng đã bầu Uỷ Ban kiểm tra Thành ủy gồm 13 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Vĩnh Tuyến giữ chức Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Thành ủy.

Thành ủy TP.HCM cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã báo cáo với Bộ Chính trị về phương án nhân sự, được Bộ Chính trị đánh giá cao về công tác chuẩn bị phương án nhân sự này. Theo quy định của Đảng, việc giới thiệu bầu chức danh Bí thư Thành ủy TP.HCM thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị.

Do TP.HCM là một đô thị đô thị đặc biệt, là một trung tâm kinh tế lớn của vùng, của cả nước, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước.

Do đó, việc chuẩn bị nhân sự cho chức danh Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng gắn liền với công tác chuẩn bị nhân sự cho Bộ Chính trị khóa XII của Đảng. Do đó, việc để sau Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị sẽ phân công 1 Uỷ viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy TP.HCM là đúng với quy định, đúng với công tác nhân sự của Đảng.

Trước mắt, Bộ Chính trị phân công đồng chí Lê Thanh Hải – Uỷ viên Bộ Chính trị chỉ đạo Thành ủy TP.HCM khóa mới. Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng điều hành hoạt động của Thành ủy.

Hà Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang