Các trường Đại học, cao đẳng hoàn tất công bố điểm thi năm 2014

author 09:11 01/08/2014

Ngày 31-7, các trường ĐH, CĐ cuối cùng đã công bố điểm thi theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.

Sự kiện:

Tại Trường ĐH Luật Hà Nội, dù thí sinh dự thi giảm nhưng chất lượng điểm thi tốt hơn năm 2013 nên dự kiến điểm chuẩn không biến động nhiều. Thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Thanh Hằng, dự thi khối A, đạt 27,5 điểm.

Hội đồng tuyển sinh Học viện Nông nghiệp VN công bố dự kiến điểm trúng tuyển vào trường ở mức 14 điểm cho khối A, D1 và 15 điểm đối với khối B, C. Trường dành đến hơn 1.000 chỉ tiêu ĐH (trong tổng số 7.800 chỉ tiêu tuyển sinh) để xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Tại Học viện Tài chính, lượng thí sinh dự thi tăng đột biến lên đến 20.000 thí sinh cộng với điểm thi tốt hơn năm trước nên dự kiến điểm chuẩn vào trường tăng cao. GS Ngô Thế Chi - giám đốc Học viện Tài chính - cho biết dự kiến điểm sàn vào trường ở khối A là 20 điểm (tăng 3,5 điểm so với năm ngoái), khối D 24-25 điểm (tăng 1,5-2,5 điểm so với năm ngoái).

Cùng ngày, Bộ GD-ĐT công bố danh sách “top 100 quốc gia” ghi danh những thí sinh đạt điểm thi cao nhất kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay với tiêu chí lựa chọn tổng hợp 50 thí sinh đạt điểm cao nhất vào trường ĐH và 50 thí sinh đạt điểm cao nhất của kỳ thi tuyển sinh CĐ. Theo đó, cả nước không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối cả ba môn thi, có ba thí sinh cùng đạt điểm cao nhất 29,25 điểm (làm tròn thành 29,5 điểm) là Lê Bá Tùng (Trường ĐH Y Hà Nội), Phạm Đức Toàn (Trường ĐH Ngoại thương), Nguyễn Thái Khang (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành).

Đặc biệt, trong danh sách top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, Trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng chiếm ưu thế tuyệt đối với sự xuất hiện của 24 thí sinh đạt từ mức điểm 29-29,5.

Theo TTO

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang