Cận cảnh xe chiến đấu bộ binh tối tân nhất của Nga

author 06:51 30/12/2015

(VietQ.vn) - BMP-3 là xe chiến đấu bộ binh của Nga, phục vụ trong quân đội Liên Xô từ năm 1987 và lần đầu tiên ra mắt phương Tây vào năm 1990. BMP là viết tắt của Boyevaya Mashina Pekhoty.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Các thiết kế của xe chiến đấu bộ binh BMP-3 (hay còn gọi là Obyekt 688M) bắt nguồn từ xe tăng hạng nhẹ Obyekt 685 với pháo nòng 100mm 2A48-1 được chế tạo từ năm 1975. Nguyên mẫu này không được đưa vào sản xuất hàng loạt nhưng khung xe và động cơ mới đã được sử dụng cho thế hệ tiếp theo Obyekt 688 của Phòng thiết kế Blagonravov. Ban đầu, cấu hình Obyekt 688 được trang bị tổ hợp vũ khí gắn ngoài gồm pháo 30mm và tên lửa chống tăng Konkurs. Sau đó, tổ hợp vũ khí này được thay thế bằng hệ thống vũ khí 2K23.

BMP-3 được phát triển từ đầu thập niên 1980 và chính thức đưa vào phục vụ trong quân đội Liên Xô năm 1987. Nó xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên tại Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít năm 1990, do đó BMP-3 có mã NATO là IFV M1990/1.

BMP-3, có biệt danh là Troyka, là một trong những xe chiến đấu bộ binh được trang bị vũ khí tối tân nhất. BMP-3 được trang bị pháo nòng 100mm 2A70, có thể bắn đạn thường HE-Frag hoặc 9M117 ATGMs; súng tự động 2A72 chứa 500 viên đạn với tốc độ bắn đạt 350-400 viên/giây; 3 súng liên thanh PKT đồng trục 7,62mm với 2.000 viên đạn đặt trên cùng tháp pháo. BMP-3 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 5.000 - 6.000m cùng hệ thống vũ khí ATGM 9K116-3 Basnya.

Cận cảnh xe chiến đấu bộ binh tối tân nhất của NgaXe chiến đấu bộ binh BMP-3

Tháp pháo được trang bị hệ thống 2K23 gồm 1 bộ nạp tự động, 1 máy tính đường đạn 1V539, 1 bộ cảm biến, 1 hệ thống ổn định 2 trục 2E52-2, máy đo khoảng cách bằng laser 1D16-3, hệ thống ổn định tầm nhìn / thiết bị ngắm bắn 1K13-2, hệ thống ổn định tầm nhìn PPB-1. Tại vị trí chỉ huy có một kính ngắm quang học kết hợp kính tiềm vọng 1PZ-10, thiết bị quan sát ngày / đêm TKN-3MB và 1 đèn IR OU-3GA2. Xe cũng mang 1 súng chống tăng RPG-7, 5 súng RPG-18, 2 hệ thống tên lửa vác vai phòng không MANPADS (Strela-3 hoặc Igla) và 10 lựu đạn F1.

Mô hình ban đầu được trang bị động cơ 450hp UTD-29, nhưng hầu hết động cơ của BMP-3 được trang bị phiên bản 500hp UTD-29M. Thiết bị tiêu chuẩn bao gồm 5 cổng bắn với khối viễn liên, một radio phát R-173, một máy thu R-173P, một thiết bị trinh sát chất độc hóa sinh phóng xạ GO-27, một hệ thống lọc FVU, một bình chữa cháy tự động và 6 ống phóng lựu đạn khói 81 mm 902V "Tucha".

BMP-3 có thiết kế vô cùng độc đáo. Động cơ nằm ở phía sau xe (không giống như trong các xe chiến đấu bộ binh khác, động cơ nằm phía trước trong thân xe). Điều này giúp người lái xe ngồi ở vị trí trung tâm cùng với 2 lính bộ binh 2 bên, 5 lính bộ binh còn lại được ngồi phía sau tháp pháo. Xe có đáy kép và động cơ nằm dưới gầm. Nhằm đảm bảo khả năng sống sót ở chiến trường, các thùng nhiên liệu cũng được đặt dưới gầm xe. BMP-3 có thể tự tạo màn che cho riêng mình bằng cách phun nhiên liệu vào ống xả.

Thân và tháp pháo được làm bằng nhôm, mặt trước được tạo một lớp áo giáp. Theo hình vòng cung phía trước 60 độ, xe được cung cấp lớp bảo vệ nhằm chống lại pháo 30mm 2A42 ở phạm vi 300m. BMP-3 hiện cũng được trang bị 1 bộ áo giáp ERA.

Các biến thể của BMP-3

Cận cảnh xe chiến đấu bộ binh tối tân nhất của NgaBiến thể mới BMP-3M

BMP-3M: BMP-3M được nâng cấp với một tháp pháo mới và động cơ mới. Tháp pháo mới bao gồm một hệ thống điều khiển hỏa lực tự động với máy tính kỹ thuật số, xạ thủ tầm nhìn BZS1, màn hình nhiệt SAGEM sử dụng đèn laser, kính tiềm vọng TKN-AI, đèn chiếu sáng hồng ngoại laser và hệ thống đạn dược mới.

BMP-3M có thể bắn được các loại đạn như đạn dẫn đường bằng laser 100mm, đạn HE-Frag 100mm (phân mảnh nổ cao) và đạn APDS 30mm. Giáp bảo vệ thụ động hiệu quả với đạn 12,7mm trong phạm vi 50m. Động cơ mới là UTD-32, công suất 660 mã lực. Có nhiều mô hình khác nhau, một số được trang bị thêm áo giáp, hệ thống bảo vệ "Arena-E" hoặc "Shtora-1", điều hòa không khí…. Phiên bản mới nhất như BMP-4 cũng được trang bị tháp pháo BMD-4 "Bakhcha- U". BMP-4 được đưa vào thử nghiệm từ năm 1999.

BMMP: Phiên bản cho bộ binh hải quân, trang bị tháp pháo của BMP-2.

BMP-3K: Bổ sung thêm 1 radio R-173, 1 APU AB-1, 1 thiết bị định vị TNA-4-6 và hệ thống nổ từ xa "Ainet". BMP-3K thiếu súng máy và có ăng-ten gắn ở phía sau thân xe. Phi hành đoàn: 3 + 3.

BMP-3F: Thiết kế đặc biệt cho hoạt động trên biển. Biến thể BMP-3F giúp cải thiện khả năng đi biển và có thể nổi trên mặt nước. BMP-3F có thể ở dưới nước liên tục trong vòng 7 giờ.

BRM-3K "RYS": Biến thể trinh sát được trang bị thiết bị trinh sát quang tuyến truyền hình ảnh nhiệt 1PN71, radar trinh sát đa dụng 1RL-133-1, thiết bị trinh sát đêm 2 chế độ 1PN65, máy tính 1V520 và hệ thống định vị TNA-4-6. Xe được trang bị pháo 2 trục 30mm 2A72 (600 viên đạn) và súng máy đồng trục 7,62mm PKT (2.000 viên đạn). Trọng lượng chiến đấu: 19 tấn, phi hành đoàn: 6 người.

Cận cảnh xe chiến đấu bộ binh tối tân nhất của NgaXe trinh sát chiến đấu BRM-3K "RYS"

9P157 "Krizantema-S": Phiên bản chống tăng với hai tên lửa siêu âm 9M123 Khrizantema (AT-15).

9P162 "Kornet-T": Phiên bản chống tăng với hệ thống tên lửa 9M133 Kornet (AT-14).

2S31 Vena: Xe được hỗ trợ pháo cối 120 mm.

UR-93: Hệ thống thanh toán bù trừ Mine.

UNSh: Khung gầm cơ bản cho các biến thể chuyên ngành.

Hermes: Trang bị tên lửa vận tốc cao và hệ thống radar.

Kim Oanh


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang