Cảnh sát giao thông nổ súng bắn nhau, 9 cán bộ bị kỷ luật

author 07:24 18/02/2014

Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo công bố kết quả xử lý vụ nổ súng xảy ra tại trạm kiểm soát Suối Tre khiến một thiếu tá tử vong.

Theo báo cáo của công an tỉnh Đồng Nai, vào khoảng 18h ngày 22/9, một số cán bộ, chiến sĩ trực tại Trạm CSGT Suối Tre nghe tiếng súng ở một phòng trên lầu trong trụ sở nên chạy lên kiểm tra.

Tại đây, họ phát hiện thiếu tá Trần Văn Sơn (Phó trạm kiểm soát giao thông Suối Tre) và 2 CSGT là đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú người đầy thương tích nằm gục trên vũng máu nên nhanh chóng đưa tất cả vào bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương nặng nên thiếu tá Sơn đã tử vong. Trạm CSGT Suối Tre nơi xảy ra nổ súng.

Liên quan đến vụ nổ súng, Ban Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định kỷ luật 9 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, nguyên Đại úy Ngô Văn Vinh, Trạm tuần tra KSGT Suối Tre (Phòng CSGT đường bộ-đường sắt công an tỉnh Đồng Nai) đã bị tước quân tịch, khai trừ Đảng và tạm giam để điều tra, còn 8 cán bộ, chiến sĩ cũng đã chịu các hình thức xử lý cảnh cáo khiển trách.

Trưởng trạm Kiểm soát trạm Suối Tre cũng đã bị giáng chức xuống làm phó trạm. Đối với Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, giám đốc và phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tự nhận kiểm điểm trước Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. Trong năm 2013, công an tỉnh Đồng Nai cũng đã xử lý 65 trường hợp cán bộ, chiến sĩmắc vi phạm, tăng gấp đôi so với năm 2012.


Theo Zing news

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang